Chủ tịch tỉnh Lào Cai: Có phương án tổ chức điểm bầu cử lưu động

Vinh Hải - Hoàng Chiên Thứ ba, ngày 18/05/2021 16:12 PM (GMT+7)
Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương đã có nhiều phương án để tổ chức thành công ngày bầu cử trong bối cảnh đối phó với dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm tham gia ngày hội lớn của dân tộc.

Lào Cai: Chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho “ngày hội toàn dân” giữa dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh .

Thưa ông, chỉ còn vài ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án ra sao để vừa đối phó với dịch bệnh Covid-19 vừa tổ chức ngày bầu cử an toàn, thành công?

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, bên cạnh thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của các cơ quan Trung ương, tỉnh Lào Cai cũng đã chủ động xây dựng các phương án.

Phương án 1: Khi chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid -19. Phương án 2: Khi xuất hiện ca bệnh Covid-19, bảo đảm phục vụ thực hiện bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19.

Chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu; thực hiện việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trước khi tổ chức khai mạc bỏ phiếu; hướng dẫn phân luồng đi vào và đi ra, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, bố trí các bàn ghế, chỗ ghi phiếu bảo đảm khoảng cách phù hợp.

Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban Bầu cử các xã, phường, thị trấn, huyện chỉ đạo duyệt kịch bản trong ngày bầu cử của tất cả các đơn vị trực thuộc, những đơn vị có điều kiện có thể tổ chức diễn tập thử theo kịch bản đã phê duyệt.

Tổ chức triển khai lấy mẫu, thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cho các đại biểu, người dân thuộc diện phải lấy mẫu theo quy định của Bộ Y tế, tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này; thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Trong trường hợp phát hiện cử tri có nhiệt độ thân nhiệt cao, ho, sốt, hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn tại Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế, đồng thời vẫn phải bảo đảm quyền bầu cử của cử tri theo quy định.

Lào Cai cũng đã có phương án tổ chức các điểm bầu cử lưu động để phục vụ cho các trường hợp mắc, nghi mắc tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú và tại khu vực giãn cách xã hội, phong tỏa liên quan ca mắc Covid-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ đúng trình tự quy định.

Lào Cai: Chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho “ngày hội toàn dân” giữa dịch Covid -19 - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến. Theo ông, việc tiếp xúc cử tri trực tuyến có ưu điểm gì so với tiếp xúc cử tri theo phương pháp truyền thống?

- Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, tỉnh Lào Cai đã linh hoạt tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri cho ứng viên theo hai hình thức song song.

Đó là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp với trực tuyến để bảo đảm giãn cách. Theo đó, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị trực tuyến cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; riêng cấp xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp nhưng đảm bảo các điều kiện phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở điểm cầu chính, các ứng cử viên sẽ trình bày chương trình hành động, các cử tri dự tại các điểm cầu đều được theo dõi và phát biểu nguyện vọng mong muốn của mình. Ủy ban Bầu cử cấp huyện sẽ sử dụng hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn để truyền thanh trực tiếp nội dung cuộc tiếp xúc cử tri đến các tầng lớp nhân dân.

Cách làm này vẫn sẽ bảo đảm đầy đủ thành phần tham dự hội nghị theo quy định. Đồng thời, bảo đảm được hiệu quả công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người, rút ngắn được thời gian và số lần tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, điều này cũng đảm bảo được sự công bằng giữa các ứng cử viên, đảm bảo các ứng cử viên được tiếp xúc với rộng rãi các tầng lớp của cử tri trong toàn tỉnh.

Vừa qua, đại biểu ứng cử Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 (gồm: thành phố Lào Cai và các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai) đã tiếp xúc với 2.800 cử tri ở các điểm cầu của 5 huyện, thành phố.

Đại biểu ứng cử Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 2 (gồm thị xã Sa Pa và các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn) đã tiếp xúc với 2.370 cử tri ở 72 điểm cầu, ở 4 huyện, thị xã, thành phố.

Thực tế cho thấy, việc tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến rất phù hợp trong bối cảnh cả nước đang triển khai phòng, chống dịch.

Lào Cai: Chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho “ngày hội toàn dân” giữa dịch Covid -19 - Ảnh 3.

Những ngày đầu tháng 5/2021, tất cả những người từ tỉnh ngoài vào Lào Cai đều phải khai báo y tế.

Đối với khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay việc niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri đã hoàn tất chưa? Với kinh nghiệm của Lào Cai, công tác vận động bầu cử tại các khu vực này có gì đặc biệt?

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri đã được cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn rất cụ thể, rõ ràng chi tiết.

Để đảm bảo thông tin cử tri được chính xác, trước khi niêm yết danh sách cử tri, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cấp xã rà soát và hoàn thành việc lập danh sách cử tri sớm hơn 7 ngày (trước ngày 7/4/2021). Việc niêm yết danh sách cử tri đều đảm bảo hoàn thành trước ngày 13/4/2021.

Đối với việc phát thẻ cử tri, tính đến thời điểm hiện nay, cơ bản đã thực hiện xong việc cấp thẻ cử tri để tham gia bầu cử.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để làm nên thành công của cuộc bầu cử chính là công tác tuyên truyền, vận động. Lào Cai có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số gần 70%. 

Do đó, để thực hiện tuyên truyền, vận động đến cử tri nói chung, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chúng tôi đã có chỉ đạo, thống nhất phương án tuyên truyền, vận động trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Theo đó, hệ thống phát thanh, truyền hình của tỉnh Lào Cai đã tăng cường thời lượng phát sóng các thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử bằng các tiếng dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy... Tất cả thông tin, tài liệu tuyên truyền, hỏi - đáp về công tác bầu cử đã được dịch thành các tiếng dân tộc và được in thành băng, đĩa, usb để cung cấp cho các địa phương làm công tác tuyên truyền.

Hiện nay, ở các địa phương, đơn vị bầu cử, các Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử đã có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo tuyên truyền. Ngoài tuyên truyền trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền trực tiếp từ ban tuyên vận, tổ tuyên vận bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Đối với những khu vực dân cư phân tán xa, không tập trung, các địa phương đã phân công các thành viên trong tổ bầu cử đi xe máy gắn theo loa di động đi đến từng ngõ, đến từng nhà và mở loa phát thanh tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng khu vực và tuyên truyền cho người dân biết các thông tin.

Bên cạnh đó, tại Lào Cai, từng khu dân cư đã thành lập các nhóm Zalo, Facebook... để thông báo và thường xuyên cập nhật các thông tin đến các gia đình, người dân, sao cho ai cũng nắm được các nội dung liên quan đến ứng cử viên và liên quan công tác chuẩn bị bầu cử như phát thẻ cử tri, phát phiếu bầu...

Lào Cai: Chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho “ngày hội toàn dân” giữa dịch Covid -19 - Ảnh 3.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo đen) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Thưa ông, đối với công dân đang ở khu vực cách ly, tỉnh Lào Cai bố trí phương án ra sao để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình?

- Trong khu vực cách ly tập trung và khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc trên địa bàn bị phong tỏa, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có phương án chi tiết, bố trí đủ nhân lực, ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm thành viên là người đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện, cơ sở y tế đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định. 

Trường hợp có số lượng cử tri đông hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại bệnh viện, cơ sở y tế.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực bỏ phiếu bàn phát phiếu bầu cử, bảng niêm yết ứng cử viên, bàn viết phiếu bầu, hòm phiếu, bàn đóng dấu phiếu cử tri đã bỏ phiếu; Kẻ vạch quy định khoảng cách 2 mét, người tham gia bầu cử sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 1 hàng, dừng đúng vạch và đi theo 1 chiều khi bỏ phiếu.

Cử tri đi bỏ phiếu phải thực hiện quy trình 5 bước theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Trong ngày bầu cử, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện các biện pháp 5K thế nào tại điểm bỏ phiếu bầu cử, thưa ông?

- 5K là nguyên tắc hàng đầu mà tỉnh Lào Cai đưa ra để thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, theo đó chúng tôi đã có hướng dẫn.

Thứ nhất, chúng tôi áp dụng thực hiện khai báo y tế đối với cử tri từ nơi khác đến.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, phải che miệng mỗi khi ho và hắt hơi.

Thứ ba, không tụ tập đông người, có kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri theo các thôn, tổ dân phố theo từng đợt đi bầu cử, bảo đảm không tập trung quá đông theo chỉ đạo tại phòng bỏ phiếu.

Thứ tư, thực hiện việc xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu là 2 mét, di chuyển theo hướng một chiều; thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức về tiến trình bầu cử.

Thứ năm, tại bàn thu thẻ cử tri và phát phiếu bầu cử tổ bầu cử chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn tay nhanh và yêu cầu cử tri sát khuẩn tay trước khi nhận phiếu bầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem