Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chủ trì đối thoại với nông dân hàng năm

Dân Việt Thứ ba, ngày 23/01/2024 19:20 PM (GMT+7)
Thông báo chỉ đạo sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm phải chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân địa phương nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền, phân cấp.
Bình luận 0

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 381/VPCP-NN ngày 17/1/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 30/12/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 (lần thứ 5) đã diễn ra với chủ đề: "Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông mới xanh, bền vững". Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chủ trì đối thoại với nông dân hàng năm- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023.

Trong đó đối với, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nông dân địa phương hằng năm nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền, phân cấp. Tập trung cụ thể hoá chủ trương của Đảng, thực thi chính sách của nhà nước theo tinh thần tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để người nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tham gia có trách nhiệm trong công tác truyền thông phát triển nông nghiệp, nông thôn; đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên kết phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam là một hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hằng năm, Kế hoạch tổ chức Hội nghị được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa vào Chương trình công tác. Đến nay, Hội nghị đã diễn ra được 5 lần với những kết quả hết sức có ý nghĩa, thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem