Clip: Núi lở ầm ầm, người dân vẫn chủ quan qua lại

Công Xuân Thứ hai, ngày 12/12/2016 14:46 PM (GMT+7)
Khi đoàn người vẫn đang xoắn cao quần, cầm dép để vượt qua bãi đất lầy của lần lở núi cách đây mấy hôm, thì bất ngờ nghe tiếng nổ khá lớn kèm theo tiếng ầm ầm từ trên đỉnh dội xuống. "Núi đang lở, chạy mau", tiếng ai đó đang đi cùng thất thanh la to.
Bình luận 0

Clip: Núi lở ầm ầm phía trên, người dân vẫn chủ quan qua lại. Công Xuân

Gần trưa ngày 12.12,khi chúng tôi có mặt tại điểm sạt lở núi trên tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp, đoạn đi qua thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, cũng là thời điểm một đợt mưa khá lớn đang ập đến.

img

img

Đất đá từ đỉnh Cà Zút vẫn tiếp tục lở xuống nỗi khi trời có mưa lớn. Ảnh: Công Xuân

Qua quan sát, cùng với số có nhà cửa bị đất đá của trận lở núi trước đó vùi lấp, làm hư hại đang tiếp tục thu dọn đồ đạc để mang đi; còn có khá nhiều người đang xắn quần, cầm dép bì bõm lội, hoặc hì hục đẩy xe máy để vượt qua.

Tại đầu phía bắc, khi mọi người vẫn chưa kịp đi hết đoạn lầy, thì bất ngờ nghe một tiếng nổ khá lớn cùng với tiếng đất đá ầm ầm từ trên đỉnh núi dội xuống. "Núi lở, chạy mau", tiếng la thất thanh của ai đó làm cả đoàn người đang bì bõm từng bước vượt qua đống đất lầy, hốt hoảng co giò chạy.

img

img

Nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua vị trí núi đang lở. Ảnh: Công Xuân

img

Nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh đất đá của núi Cà Zút đang lở xuống. Ảnh: Công Xuân

"Cứ mỗi lần mưa lớn thì núi lại lở. Từ sáng đến giờ đã nghe, thấy núi lở ít nhất được 4 lần rồi", ông Hồ Văn Nghiêu, người dân có nhà ở gần khu vực này kể.

Khi nghe hỏi vì sao chính quyền đã làm đường tạm để đi vòng, thế nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đi qua vị trí đầy nguy hiểm này; người dân giải thích: "Đi đường vòng xa, lại phải lên xuống dốc cao và không thể đẩy xe máy đi được. Hơn nữa chỉ khi nào có mưa lớn, chứ trời tạnh thì núi không lở đất xuống".

Tại buổi làm việc với phóng viên báo Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay, ngay sau khi nghe thông tin trên, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã lập tức gọi điện thoại chỉ đạo địa phương tổ chức rào chắn lại 2 đầu nơi bị sạt lở và cử người canh gác.

Trước đó, vào tối 7.12, sau những đợt mưa lớn liên tục, đã làm núi Cà Zút lở xuống, với khối lượng ước hơn 4.000m3 đất, đá làm. vùi lấp 1 nhà và hư hại 3 nhà khác của người dân nơi đây; làm ách tắc tuyến đường này và chia cắt 50 hộ dân của khu dân cư phía trong. Rất may trước đó, chính quyền Trà Bồng đã nhận thấy nguy cơ này nên đã di dời số hộ trên nên không xảy ra thiệt hại về người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem