Cô giáo xinh đẹp mặc yếm cách tân đi bán rau bị dân tình nhận xét "diễn sâu"

Phương Anh Thứ tư, ngày 17/02/2021 19:55 PM (GMT+7)
Khoảnh khắc cô giáo 'quốc dân' Trần Thị Nam Trân diện áo yếm cách tân đi bán rau được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ.
Bình luận 0

Những bộ áo yếm ngày càng được phái đẹp Việt ưa chuộng trong các dịp lễ Tết, hội hè. Không kín đáo giống như áo dài, những bộ áo dài cổ yếm cách tân với sự pha trộn độc đáo giữa nét đẹp hiện đại và bản sắc truyền thống vừa giúp các cô gái khoe khéo vòng eo con kiến, bờ vai trần quyến rũ và tấm lưng ong nõn nà mà không hề phô phang. 

Mới đây, khoảnh khắc cô giáo 'quốc dân' Trần Thị Nam Trân diện áo yếm cách tân đi bán rau được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những hình ảnh này và dành rất nhiều lời khen ngợi cho Trần Trân bởi sự dễ thương, nhất là nhan sắc quá đỗi ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm của cô nàng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại bình phẩm không mấy tích cực và cho rằng cô đang "diễn sâu", "làm màu" thái quá trong trang phục áo yếm kết hợp váy ngắn, được cho là không phù hợp quy củ.

img

Trần Thị Nam Trân được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "Cô giáo quốc dân", "Cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam",...

img

Những hình ảnh mới được Nam Trân chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm bàn cãi của cư dân mạng.

img

Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc, nhiều người cho rằng Nam Trân đang "làm màu" khi mặc yếm bán hàng.

img

Một số khác lại chỉ trích khi người đẹp mặc yếm cách tân với váy đụp, được cho là đi ngược với nét đẹp truyền thống.

img

img

img

Yếm được coi là đồ nội y của người phụ nữ Việt Nam thời xưa. Đó là một tấm vải vuông có độ dài khoảng 40cm kết hợp 2 dây buộc cổ và 2 dây buộc sau lưng, được dùng để che ngực, thường được mặc cùng áo tứ thân hoặc áo cánh. Vào thế kỷ 20, với sự du nhập của nhiều loại trang phục đến từ các nước phương Tây, những chiếc áo ngực kiểu mới được các chị em ngày càng ưa chuộng bởi tiện dụng hơn. Chính vì thế, yếm không được sử dụng rộng rãi nữa.

Cũng như áo dài truyền thống, ngày nay nhiều nhà thiết kế muốn lưu truyền cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa nên đã cách tân áo yếm dựa trên những quy chuẩn của áo dài nhằm cho ra đời những bộ trang phục kiểu áo dài cổ yếm kết hợp quần lụa, vừa độc đáo, vừa bắt mắt mà vẫn mang hơi thở đương đại được rất nhiều người ủng hộ.

img

Những bộ áo yếm cách tân kết hợp váy ngắn khiến nhiều người la ó vì làm mất đi vẻ đẹp truyền thống.

Stylist Hoàng Ku nhấn mạnh: "Việc cách tân không chỉ mang đến sự thuận tiện cho người mặc mà còn cập nhật xu hướng của thế giới, tạo sự gần gũi cho giới trẻ. Tết cổ truyền là một mùa lễ hội lớn mà tất cả mọi người đều có nhu cầu ăn mặc đẹp. Mọi năm các chị em phụ nữ thường sắm sửa áo váy hiện đại, thậm chí có người còn ăn mặc hở hang phản cảm. Vậy tại sao một chiếc áo cách tân, mang hơi hướm của bản sắc dân tộc với chừng mực vừa đủ, dung hoà được vẻ đẹp của cả Á Đông lẫn phương Tây, lại bị phản đối gay gắt?". 

Đồng tình với quan điểm trên, Á hậu Hoàng My cũng chia sẻ, việc cách tân những bộ áo yếm dựa trên nền tảng của áo dài là lấy truyền thống đưa vào thực tiễn là điều đáng được khích lệ, thay vì bài xích, loại trừ: "Miễn nó là của mình và đừng vay mượn của ai. Những chiếc áo lấy cảm hứng từ áo dài có sinh ra thì chiếc áo dài truyền thống cũng không thể nào chết đi được

Xuất xứ của tà áo dài là còn chưa ai có thể khẳng định nó ảnh hưởng từ đâu, văn hoá nào. Tuy nhiên trong suốt quá trình lịch sử gắn với lịch sử đất nước, tà áo dài đã luôn được thay đổi, biến chuyển từ thời vua chúa đến thời Pháp thuộc, đến thời đất nước chia cắt và thời bình, nó luôn gây tranh cãi mỗi lần bị biến tấu" - cô nhấn mạnh.

img

Ngược lại, một số người ra đồng tình và cho rằng việc cách tân những bộ áo yếm dựa trên nền tảng của áo dài là lấy truyền thống đưa vào thực tiễn là điều đáng được khích lệ, thay vì bài xích, loại trừ.

Ngược lại, không ít các cô gái diện yếm cách tân quá đà như kết hợp với váy ngắn, váy đụp,...bị khán giả la ó. Chia sẻ về điều này, ca sĩ Đoan Trang cho biết: "Tôi thích phá cách, tuy nhiên, phá cách mà để người ta không còn nhận ra nét truyền thống thì không hay. Không có gì tuyệt đối, nhất là về thời trang. Chỉ có chuyện hợp hay không hợp, thích hay không thích. Tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận một cách thoải mái".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem