Công an Cần Thơ lên tiếng vụ công an xuất ngũ bị từ chối dạy nghề

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 27/04/2018 18:16 PM (GMT+7)
Công an TP. Cần Thơ sẽ làm việc với Sở LĐTB&XH thành phố để giải quyết tình trạng những người đi nghĩa vụ ngành công an xuất ngũ bị nhiều nơi từ chối dạy nghề.
Bình luận 0

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ thông tin với phóng viên Dân Việt, tới đây sẽ làm việc với Sở LĐ,TB&XH thành phố để giải quyết tình trạng những người đi nghĩa vụ ngành công an xuất ngũ bị nhiều nơi từ chối dạy nghề.

“Chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với Sở LĐTB&XH thành phố xung quanh vấn đề những người đi nghĩa vụ ngành công an xuất ngũ bị nhiều nơi từ chối dạy nghề, tránh ảnh hưởng đến việc tuyển quân sau này” – Đại tá Hạnh nhấn mạnh.

img

Ngày 9.3 vừa qua, Công an TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ trao 76 “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” cho 76 chiến sĩ xuất ngũ (Ảnh: Báo CAND)

Cũng theo Đại tá Hạnh, thông thường, khi xuất ngũ, những người đi nghĩa vụ ngành công an sẽ được cấp “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” (mỗi thẻ có giá trị trong 1 năm) để đi đăng ký học tại các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề. Sau khi học xong, những đơn vị tiếp nhận sẽ đem thẻ học nghề trên thanh toán lại tiền đào tạo từ Sở LĐTB&XH.

“Có thể do thời gian này các công ty, cơ sở đào tạo gặp khó khăn, chỉ muốn nhận “tiền tươi”, không muốn chờ thanh toán sau này mới xảy ra vụ việc trên. Còn trách nhiệm thanh toán cho các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề cho các học viên có thẻ học nghề là Sở LĐ, TB&XH” – đại tá Hạnh nói.

Trước đó, ngày 9.3, Công an TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ trao 76 “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” cho 76 chiến sĩ xuất ngũ. Tuy nhiên, khi đem thẻ trên đi đăng ký học, nhiều chiến sĩ công an xuất ngũ bị các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề từ chối tiếp nhận.

Liên quan đến tình trạng trên, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo lái xe của trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam giải thích, trước đây, trường có nhận học viên theo diện “Thẻ học nghề” là do một đơn vị khác đứng ra đào tạo. Do đơn vị này ngưng hoạt động nên trường không tiếp nhận học viên theo diện này. Hơn nữa, nhận học viên theo diện này phải chờ thanh quyết toán lâu, trường không đảm bảo được kinh phí.

Một số trung tâm, cơ sở đào tạo nghề khác thì cho rằng, năm nay ngành công an mới có chế độ hỗ trợ “Thẻ học nghề” cho người đi nghĩa vụ xuất ngũ. Vấn đề này mới nhưng chưa đơn vị nào đứng ra hướng dẫn phải thực hiện ra sao và ai là người thanh toán cho nơi đào tạo nghề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem