Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy SCIC

Theo VGP Thứ tư, ngày 27/10/2021 20:25 PM (GMT+7)
Ngày 27/10, tại trụ sở SCIC đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCIC.
Bình luận 0
Tham dự lễ công bố có ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Đổi mới doanh nghiệp; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y ông Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ SCIC, Chủ tịch HĐTV SCIC giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng ông Nguyễn Chí Thành đã nhận được tín nhiệm rất cao của các cán bộ chủ chốt của SCIC, sự phê chuẩn của các cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ để được bổ nhiệm giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC.

Ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao vai trò của SCIC trong đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN; đổi mới phương thức quản lý vốn Nhà nước, chuyển sang phương thức đầu tư, kinh doanh vốn với những kết quả toàn diện, tích cực. 

Trước yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều cơ hội và thách thức, để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu DNNN, thực hiện vai trò nhà đầu tư Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian tới, để hoàn thành những mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Chí Thành cùng tập thể lãnh đạo, người lao động của SCIC tập trung tổ chức triển khai 6 định hướng chính sau đây.

Thứ nhất, sớm hoàn thiện, báo cáo Ủy ban QLVNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC thành Quỹ Đầu tư Chính phủ (từ sau năm 2025);

Thứ hai, quản lý tốt vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thể hiện được giá trị tăng thêm của SCIC khi đầu tư vào các doanh nghiệp này; 

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất kế hoạch khả thi để đầu tư và sử dụng vốn của SCIC vào các doanh nghiệp, các dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước, ưu tiên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng... Đây cũng là cơ sở quan trọng để xác định quy mô vốn điều lệ của SCIC cho phù hợp.

Thứ tư, khẩn trương xây dựng, báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ triển khai tiếp nhận doanh nghiệp, cổ phấn hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ; đồng thời, tiếp tục đầu tư nắm giữ, thực hiện tốt vai trò của cổ đông nhà nước tại một số doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thứ năm, đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh đại dịch COVID 19. Triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.

Thứ sáu, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng, với trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Chí Thành và tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, người lao động Tổng công ty sẽ phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 và triển khai thành công Chiến lược phát triển SCIC trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng ông Nguyễn Chí Thành được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y Bí thư Đảng ủy SCIC. Bí thư Đảng ủy Khối DNTW mong muốn Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy SCIC sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên trọng trách mới, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty đạt nhiều kết quả tích cực.

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy SCIC - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy SCIC cho ông Nguyễn Chí Thành. Ảnh: VGP.

Ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh các nhiệm vụ mà tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC cần tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó đặc biệt là tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết 12, Hội nghị TW5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, nhất là những nội dung, giải pháp được nêu tại Nghị quyết này liên quan đến chức năng nhiệm vụ của SCIC cùng với những quan điểm, chủ trương mới tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ và thực hiện tốt các quy chế về dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành cảm ơn sâu sắc tới Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo UBQLVNN, Đảng ủy khối DNTW, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Ông Nguyễn Chí Thành khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo SCIC qua các thời kỳ, đi đầu, gương mẫu, chung sức, đồng lòng cùng Ban chấp hành Đảng uỷ và HĐTV chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Chính phủ, Ủy ban QLVNN, ĐUK DNTW và các bộ/ngành; tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển của SCIC ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng phát triển SCIC thành một tổ chức đầu tư năng động, hiệu quả của Chính phủ. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để chuyển đổi SCIC sang mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ trong thời gian sớm nhất. 

Ông Nguyễn Chí Thành cũng nhấn mạnh SCIC đặt mình trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của UBQLVNN, với chức năng, nhiệm vụ là một Tổng công ty chuyên trách về đầu tư tài chính, SCIC sẽ có những tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ do Chính phủ, UBQLVNN giao để góp phần vào quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới. SCIC sẽ cùng các Tập đoàn, Tổng công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban QLVNN, nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy SCIC - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP.

Để làm được những điều đó, ông Nguyễn Chí Thành bày tỏ mong muốn SCIC tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, UBQLVNN, Đảng ủy khối DNTW và các Bộ, ngành TW. Đồng thời đồng chí cũng kêu gọi và mong muốn toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo để xây dựng một SCIC chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân; cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước)

Bắt đầu làm việc tại SCIC với vị trí Phó Trưởng Ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng Ban Chiến lược kể từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng Ban Đầu tư 3. Tháng 6/2015, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SCIC, Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1/9/2017. Tháng 5/ 2019, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC.

Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Ngày 2/10/2020, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC. Ngày 21/10/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem