'Cổng địa ngục' rực cháy suốt 50 năm qua đã đến ngày tàn?

Lê Phương (Dailystar) Thứ hai, ngày 10/01/2022 08:16 AM (GMT+7)
Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov tuyên bố rằng, ông đang có kế hoạch đóng cửa 'Cổng địa ngục' nổi tiếng của quốc gia này.
Bình luận 0
'Cổng địa ngục' rực cháy suốt 50 năm qua đã đến ngày tàn? - Ảnh 1.

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ năm 1971. Ảnh: Dailystar

Cụ thể, Tổng thống Turkmenistan đã cùng với các nhà khoa học lên kế hoạch bịt miệng núi lửa rực cháy suốt nửa thế kỷ qua. 

Darvaza, hố chìm chứa khí mêtan đã bốc cháy kể từ khi các nhà khoa học Liên Xô đốt vào năm 1971. Miệng hố rộng khoảng 70m, thường xuyên bốc cháy và có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục km. Nơi này được đặt tên là 'Cổng địa ngục' và nằm tại sa mạc Karakum, cách thủ đô Ashgabat khoảng 370km về phía bắc.

Ông Berdimuhamedov lo ngại việc núi lửa liên tục bùng cháy có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đặc biệt là sức khoẻ của người dân.

Lợi nhuận tạo ra từ việc cung cấp khí đốt sẽ giúp đỡ sáu triệu người dân nước này, hầu hết là những người nghèo khổ. Giải thích về lý do dập núi lửa, ông nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết để phát triển các nguồn tài nguyên hydrocacbon khổng lồ của đất nước này, vì lợi ích của người dân".

Berdimuhamedov đã lãnh đạo đất nước được 16 năm. Năm 2016, Berdimuhamedow tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 97% phiếu bầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem