CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm: Nhiều trường hợp không có giấy tờ, say xỉn, bỏ xe đi bộ về nhà

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 31/12/2023 08:50 AM (GMT+7)
Dịp cuối năm 2023, CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông phát hiện nhiều trường hợp không có giấy tờ xe, say xỉn…
Bình luận 0
CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm: Nhiều trường hợp không có giấy tờ, say xỉn, bỏ xe đi bộ về nhà - Ảnh 1.

Nhiều đơn vị thuộc Phòng CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích – Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Tối 30/12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) dẫn đầu cụm công tác phối hợp Đội CSGT – Trật tự Công an quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích – Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú.

Bỏ phương tiện, đi bộ về sau khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ 20h30 tại chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích – Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, CSGT phát hiện nhiều người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm: Nhiều trường hợp không có giấy tờ, say xỉn, bỏ xe đi bộ về nhà - Ảnh 2.

Ông N.V.T. (làm thợ hồ, ngụ quận 8, TP.HCM), không mang theo giấy tờ xe khi đi làm, có mức nồng độ cồn 0,471mg/lít khí thở. Ảnh: Chinh Hoàng

Khoảng 21h45, người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo bị CSGT ra hiệu lệnh dừng lại. Ông này cho biết tên N.V.T. (làm thợ hồ, ngụ quận 8, TP.HCM). Ông T. không xuất trình được giấy tờ xe, có mức nồng độ cồn 0,471mg/lít khí thở. Ông T bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm thu xe.

Tiếp đó, ông N.V.C. (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú) lái xe máy chở người thân vừa rời khỏi nhà hàng tiệc cưới trên đường Thoại Ngọc Hầu thì bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,170mg/lít khí thở. Ông C. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 11 tháng.

Ông N.V.H. (36 tuổi, quê Quảng Nam), xách ba lô đồ nghề, bỏ xe, đi bộ về hướng đường Lũy Bán Bích. Clip: Chinh Hoàng

Khoảng 22h, ông N.V.H. (36 tuổi, quê Quảng Nam) lái xe máy trên đường Lũy Bán Bích có biểu hiện không tỉnh táo liền bị CSGT chặn xe kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,878mg/lít khí thở.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm: Nhiều trường hợp không có giấy tờ, say xỉn, bỏ xe đi bộ về nhà - Ảnh 4.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, qua kiểm tra nhiều tài xế ô tô CSGT không phát hiện trường hợp vi phạm, chốt kiểm tra nồng độ cồn kết thúc lúc gần 11h đêm 30/12. Ảnh: Chinh Hoàng

Làm việc với CSGT, ông H. không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Ông H. cho biết mình làm nghề thợ hồ. Buổi tối, sau khi làm xong công trình ở phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức), ông chạy về quận Tân Phú gặp chủ nhà lấy tiền công. Ông H. bày tỏ: "Không lấy được tiền, tôi với anh em ra quán ngồi uống vài lon. Tháng nay tôi đi làm có mấy ngày, CSGT phạt 7 triệu lấy gì tôi đóng", nói rồi ông bỏ lại xe máy, đi bộ về hướng đường Lũy Bán Bích.

Một lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên đã dần tăng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn quận đã giảm rất nhiều so với các năm trước. "Trong đêm đã có 12 trường hợp bị tạm giữ phương tiện, 11 trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe. Ngày mai (31/12) nhiều đơn vị CSGT sẽ tăng cường kiểm tra ở các chốt…", vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem