Cuộc chiến chống IS: Con dao hai lưỡi đe dọa an ninh Mỹ

Phan Hồng Hải (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/09/2014 07:27 AM (GMT+7)
Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26.9 thông báo lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiếp tục các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa nhằm vào các mỏ dầu do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở miền Đông Syria.
Bình luận 0

Đói nghèo giúp IS phát triển

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ SOHR cho hay, một cuộc không kích đã nhằm vào cơ sở dầu mỏ al-Tanak ở tỉnh Deir al-Zor, giáp biên giới với Iraq. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa do các lực lượng do Mỹ chỉ huy tiến hành đã nhằm vào khu vực al-Quriyah, phía Đông Deir al-Zor.

Giám đốc Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut, bà Lina Khatib cho rằng, các phần tử IS muốn các nước Tây phương tấn công họ nên đã chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ tấn công, giấu đi đa số các vũ khí đáng giá của họ.

Trong khi đó, ông Sarkis Naoum- nhà phân tích chính trị báo An-Nahar ở Lebanon lại cho rằng, sai lầm lớn nhất của Mỹ trong việc ứng phó với các phần tử IS là chờ đợi quá lâu mới can dự vào. Ông Naoum nhận định, thành công hay thất bại trong cuộc chiến chống lại IS, có thể tuỳ thuộc vào việc phương Tây duy trì các liên minh với thế giới Ả Rập và tranh thủ được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, 2 trong các nước mạnh nhất của khu vực. Ông Maher Salloum- một chuyên gia phân tích chính trị khác cũng đưa ra nhận định rằng, phải mất nhiều năm để lực lượng quân sự tiêu diệt IS, nhưng các nỗ lực phải kèm theo với việc giải quyết các vấn đề kinh tế mà trước tiên đã khiến một số người gia nhập vào Tổ chức IS này.

Có vẻ hơi ngược đời khi cho rằng, thực trạng nghèo đói trên thế giới đang khiến Tổ chức IS ngày càng lớn mạnh. Nhưng dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Maher Salloum đã cho thấy, điều tưởng như ngược đời đó, lại là thực tế dễ nhìn thấy nhất hiện nay.

Ông Maher Salloum chỉ ra rằng, chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh, một phần do các nền kinh tế bị sụp đổ và nạn tham nhũng đang tràn lan. “Một khi chưa tạo ra được sự phát triển bền vững, chưa tạo được công việc làm, chưa có công nghiệp hóa và cải thiện nông nghiệp, thì nguy cơ người dân đi theo IS còn gia tăng”, ông Maher Salloum nhận định. Cũng theo ông Maher Salloum, việc IS trả lương hậu hĩnh và hứa hậu đãi cho gia đình các phiến quân, đã khiến ngày càng nhiều thanh niên thất nghiệp đi theo tổ chức này.

Phản ứng ngược?

Chính phủ Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của IS trị giá khoảng 2 triệu USD/ ngày, có khả năng làm tê liệt nhóm này. Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí hiện đại trong các đợt tấn công. Tuy nhiên IS đã nhanh chóng đáp trả hành động quân sự của liên quân với việc liên tiếp đăng tải những hình ảnh hành quyết con tin người Anh, Pháp.

Ngoài ra, chỉ huy IS liên tục cảnh báo các nhà lãnh đạo các nước rằng công dân của họ đều có khả năng trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công khủng bố. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các biện pháp an ninh được tăng cường thắt chặt tại sân bay của Anh, trên toàn nước Pháp trong khi tòa nhà cơ quan chính phủ được tăng cường bổ sung thêm lực lượng an ninh bảo vệ.

Giới phân tích cũng cho rằng, không ai có đủ khả năng tiêu diệt IS chỉ đơn thuần bằng không kích và bắn tên lửa. Điều này đòi hỏi phải thực hiện chiến dịch quy mô toàn diện trên bộ, tận dụng lợi thế lực lượng quân sự hùng mạnh đa quốc gia bởi vì quân đội Iraq cùng đơn vị vũ trang người Kurd lên đến hàng nghìn binh sĩ cũng không thể tiêu diệt được các chiến binh Hồi giáo.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS ở Syria chỉ có thể dẫn đến một làn sóng tị nạn người Kurd mới chạy sang các nước láng giềng. Trong tình hình đó, các phần tử cực đoan IS có thể thay đổi chiến thuật, bắt đầu một chiến dịch mới chống lại Baghdad hoặc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ, châu Âu hoặc thậm chí trên lãnh thổ những nước Arập đang sát cánh cùng Mỹ chống lại chúng.

   1.000 người châu Á  trong đội quân IS  

Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear ước tính  khoảng 1.000 người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tình nguyện gia nhập Tổ chức IS ở Syria và Iraq. Trong khi đó, SOHR cho biết tính đến thời điểm này, chiến dịch không kích của Mỹ và liên quân đã tiêu diệt ít nhất 140 phiến quân IS và làm 13 dân thường thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem