Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những hình ảnh dưới đây cho thấy hàng nghìn thiết bị điện tử bỏ đi được chất đống tại bãi rác khổng lồ Agbogbloshie ở thủ đô Accra của Ghana:
Hàng triệu tấn rác điện tử trên thế giới được đưa tới châu Phi để chôn tại những bãi rác như Agbogbloshie (ảnh) ở thủ đô Accra của Ghana.
Những núi rác điện tự như tại bãi rác Agbogbloshie làm ô nhiễm nguồn nước và ảnh tưởng tới sức khỏe của những người nhặt rác để kiếm sống hằng ngày.
Tivi, máy tính và bàn phím cũ được vận chuyển tới các nước Tây Phi như Ghana vì nó rẻ hơn tái chế tại các nước thuộc Liên minh châu Âu.
Các nam thanh niên tìm kiếm những thứ có thể bán được tại bãi rác Agbogbloshie.
Những người bán đồ cũ thường vận chuyển các container chứa rác điện tử trái phép tới châu Phi theo danh mục hàng tái chế.
Những chiếc tủ lạnh cũ như tại bãi rác Agbogbloshie chứa chất hóa CFC có tác hại phá hủy tầng ôzôn.
Khoảng 1,8 triệu tấn thiết bị điện tử lớn như máy giặt, máy sấy, máy rửa bát và lò điện bị vứt bỏ trên thế giới trong năm 2014.
Những đồ điện tử cũ sau khi phân loại được bán tại một khu chợ ở thành phố Accra, Ghana.
Các nước Tây Phi như Ghana tràn ngập rác thải điện tử của thế giới bởi vì những quốc gia ở đông và nam lục địa này không áp dụng các biện pháp ngăn chặn rác thải điện tử.
Những người nhặt rác như thanh niên này có thể bị nhiễm hóa chất độc hại rò rỉ từ thiết bị điện tử bỏ đi.
Mặc dù hàng triệu tấn rác điện tử được chuyến tới châu Phi, nhưng phần lớn trong số này không thể tái chế và bị bỏ lại những bãi rác khổng lồ như Agbogbloshie.
Rác điện tử được chất thành đống.