Cười đau ruột với “Hỏi xoáy đáp xoay” phiên bản... học sinh

Vũ Phong (Nguồn clip: Youtube)) Thứ ba, ngày 10/06/2014 18:42 PM (GMT+7)
Với cách diễn khá tự nhiên, hài hước, dí dỏm, cùng những câu hỏi và câu trả lời thú vị, hai cậu học sinh đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng lên clip "Hỏi xoáy đáp xoay" phiên bản... học sinh.
Bình luận 0

Hỏi xoáy đáp xoay là một chương trình hài chiếu trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam được khá nhiều khán giả yêu thích. Bắt chước theo format của chương trình, hai cậu học sinh đã dựng lên một "Hỏi xoáy đáp xoay" phiên bản học sinh thú vị, hài hước.

Các câu hỏi được sử dụng trong clip thuộc khá nhiều lĩnh vực: lịch sử, tự nhiên, âm nhạc... Bên cạch đó cũng có những câu hỏi sáng tạo như: "Em năm nay học lớp 11, là con gái nhưng rất thích uống rượu... vậy làm sao để uống rượu mà không say?".

Câu trả lời là: "Để uống rượu không say thì nên từ từ, đầu tiên là một chén, sau là hai chén... và nếu muốn không say thì tốt nhất bạn không nên uống".

Hai bạn còn đề cập đến một số vấn đề đáng chú ý trong xã hội như vấn đề nói dối trong cuộc sống, hay là vấn đề "chém gió" trên internet với câu hỏi: "Trên mạng hiện nay có rất nhiều người chém gió... tại sao lại như vậy?"...

Và "giáo sư Xoay nhí" đã có một câu trả lời thú vị: "Những người chém gió trên mạng thực tế ngoài đời rất ít nói. Do họ thấp cổ bé họng, bế tắc trong cuộc sống nên họ phải tìm đến internet để... chém gió. Tôi khinh thường những người này vì họ chỉ giỏi chém gió...".

Với sự diễn xuất hài hước, hóm hỉnh, hai cậu học sinh này đang gây sốt trên cộng đồng mạng, tạo được những giây phút thoải mái cho người xem.

Clip này được cộng đồng mạng cho là của học sinh lớp 11A1 K37 trường THPT Hoa Lư, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem