Cuối tuần, cả nhà thưởng thức miến trộn

Chủ nhật, ngày 05/06/2011 09:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vài lọn miếng đậu xanh, thêm rau bina xanh mướt, ớt ngọt sắc đỏ cùng ít thịt lợn hay bò, gà… cả nhà bạn có thể quây quần thưởng thức món miện trộn mát lành ngày cuối tuần.
Bình luận 0

Nguyên liệu:

- Miến đậu xanh (đủ dùng cho 4 người)

- Rau bina, ½ quả ớt ngọt màu đỏ, vừng đen rang thơm.

- Có thể thêm 2 quả trứng gà, ít thịt bò hay lợn xay hoặc lườn gà.

- Gia vị cần thiết.

Cách làm:

img
Ảnh Internet

- Miến ngâm với nước lạnh chừng 15 – 30 phút, vớt ra rổ ráo nước.

- Rau bina rửa từng lá một, cắt khúc.

- Ớt đỏ thái sợi nhỏ.

- Trứng gà tráng mỏng thái chỉ.

- Lườn gà luộc qua

- Cho miến vào nồi nước đang sôi chần kỹ, nhưng đừng nát quá, vớt ra để ráo nước.

- Phi ít hành tỏi băm thật thơm, trút thịt gà hoặc lợn, bò đã xay vào đảo đều. Nêm thêm chút gia vị, dầu hào cho vừa ăn. Trút ra đĩa để riêng.

- Tiếp tục cho ớt đỏ, rau bina vào xào, trút ra để riêng.

- Pha bát nước chấm gồm nước mắm + xì dầu + nước luộc gà + đường + dấm + ớt, tỏi…

- Cho ít miến vào bát, trải rau cải, trứng, ớt đỏ và thịt đã xào, rưới ít nước chấm đã pha, rắc thêm vừng đen đã rang hoặc có thể thay bằng lạc rang chín, trộn đều và thưởng thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem