Đà Nẵng: CSGT linh hoạt trong xử phạt nguội

Huyền Trang Thứ hai, ngày 25/08/2014 07:57 AM (GMT+7)
Được sự thống nhất của UBND thành phố Đà Nẵng và phòng CSGT Đà Nẵng, Đội CSGT quận Hải Châu đang triển khai thí điểm áp dụng hình thức phạt “nguội” đối với các xe dừng, đỗ trái phép trên một số tuyến đường quận Hải Châu từ ngày 11.8.
Bình luận 0

Trung tá Hồ Văn Minh- Đội trưởng Đội CSGT quận Hải Châu, cho biết, tính đến hết ngày 22.8, đã có 44 trường hợp ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, trong đó có 38 trường hợp lập biên bản có chủ phương tiện vi phạm, 6 trường hợp chủ phương tiện không có mặt, chúng tôi tiến hành phạt “nguội”. “Hiện tại, có 1 trường hợp đã đến Đội CSGT quận để tiến hành nộp phạt. Riêng 5 trường hợp còn lại, chúng tôi đang xác minh địa chỉ, danh tính để tiến hành xử lý”- ông Minh nói.

Về hình thức phạt “nguội”, ông Minh giải thích, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp ô tô dừng đỗ trái quy định, mà không có chủ xe, người điều khiển xe, tổ tuần tra sẽ lập biên bản, quay phim, chụp ảnh tình trạng xe vi phạm, lấy đó làm căn cứ để thông báo cho chủ xe, đồng thời, dán thông báo “Về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. Tờ thông báo sẽ dán một góc kính trước xe, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ nơi liên hệ nộp phạt đến chủ xe. Trong vòng 10 ngày chủ xe phải đến nộp phạt.

Ông Minh nói thêm, nếu chủ xe không tới nộp phạt, Đội CSGT quận sẽ gửi hình ảnh, vị trí vi phạm tới tận địa chỉ chủ xe, đồng thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong trường hợp chủ xe cố tình không đến, thì Đội CSGT sẽ phối hợp với công an nơi chủ xe cư trú, tiến hành xử lý.

Ông Minh nói: “ Giả sử xe ô tô đỗ, dừng sai quy định, gây ách tắc giao thông, với hình thức phạt nóng, chúng tôi thường phải kéo xe về phòng và chi phí kéo xe do chủ xe chịu. Còn hình thức phạt “nguội” này, chủ xe không phải bỏ chi phí kéo xe, không hư hại xe, vừa đảm bảo tiếp tục công việc trong ngày. Hơn nữa, chủ xe có ít nhất 10 ngày để sắp xếp công việc đến nộp phạt”.

Quy trình phạt “nguội” không phải lúc nào cũng nguyên tắc đến cứng nhắc. Theo ông Minh, Đội CSGT sẽ tiến hành xử lý linh động, vi phạm lần đầu và không cố ý chống đối thi hành nhiệm vụ thì chỉ nhắc nhở, giảm nhẹ xử phạt. Ông Minh cũng cho biết thêm, việc tiến hành phạt “nguội” sẽ giúp người điều khiển phương tiện dần quen với hình thức này, về phía lực lượng chức năng phải là một lực lượng chuyên sâu, kiên trì thực hiện, xử lý linh động. Hiện nay, tại các nút ngã tư, giao thông quan trọng như Cầu Rồng, cầu Sông Hàn, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Trưng Nữ Vương vẫn có lắp đặt camera quan sát nhằm ghi lại hình ảnh vi phạm phương tiện lưu thông trên đường, khắc phục giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Được biết, qua trao đổi, nhiều lái xe ô tô bày tỏ đồng tình với cách phạt này. Trước mắt, tình trạng đậu đỗ ô tô vi phạm trên các tuyến đường ở quận Hải Châu đã có chiều hướng giảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem