Đà Nẵng: Thưởng nóng Ban chuyên án bắt kẻ cướp, hiếp dâm chủ quán cà phê

Kim Oanh Thứ ba, ngày 29/11/2016 18:13 PM (GMT+7)
Chiều 29.11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án điều tra, bắt nhanh đối tượng gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán cà phê vừa xảy ra trên địa bàn rạng sáng 23.11.
Bình luận 0

img

Đối tượng Mạc Văn Nhân tại cơ quan điều tra.

Ông Thơ đánh giá cao tinh thần của lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được đối tượng. “Tôi biểu dương các đồng chí đã có trách nhiệm, tinh thần cao nhanh chóng đưa đối tượng ra ánh sáng. Đây được xem là vụ án với tính chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn, đối tượng cùng lúc vi phạm nhiều hành vi nguy hiểm” - ông Thơ nói.

Cùng chiều, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án về thành tích nhanh chóng điều tra, bắt nhanh đối tượng.

Trước đó, rạng sáng 23.11, tại quán cà phê Tr.A (đường CMT8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), anh P.Đ.Q (SN 1991, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu) bị đối tượng dùng dao cắt cổ khi đang ngủ và chị P.T.M.L (SN 1982, quận Hải Châu) bị đối tượng hiếp dâm và cướp 3 triệu đồng cùng 1 lắc vàng.

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên ý định đột nhập quán cà phê để cướp tài sản. Khi thấy anh Q. đang ngủ sợ bị phát hiện nên ra tay sát hại anh Q, sau đó mới nảy sinh ý định hiếp dâm chủ quán.

Đến 15h ngày 28.11, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can là Mạc Văn Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khai thác mở rộng, Nhân khai nhận thêm hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và hiếp dâm đối với chị N.T.K.P (SN 1984, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào rạng sáng 18.9 tại Khu đô thị Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Kể lại quá trình bắt đối tượng, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các trinh sát bắt giữ khi đối tượng đang chờ bạn đón tại quán cà phê dưới chân cầu vượt thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để đón về tỉnh Long An.

Trước đó, qua hiện trường để lại cùng với một số đồ vật đối tượng đánh rơi tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng chính là nghi phạm gây ra vụ việc.

Ngay trong đêm 23.11, phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra các nhà nghỉ, trang trại, các mỏ đá trên địa bàn nhưng vẫn không truy bắt được đối tượng. Sau đó, các trinh sát nhận được thông tin đối tượng chạy xe máy về địa bàn xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

“Qua kiểm tra chúng tôi không phát hiện được đối tượng. Sau đó, các trinh sát điều tra nắm được thông tin đối tượng đang trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngay lập tức, Ban chuyên án cử một số trinh sát cùng lãnh đạo phòng vào TP.HCM và bắt giữ đối tượng” - đại tá Dũng cho biết thêm.

Cơ quan đang tiếp tục điều tra vụ việc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem