Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, anh Vũ Văn Ba làm việc tại Hà Nội. Thu nhập không ổn định, lại xa quê nên năm 2016 anh quyết định về quê lập nghiệp với nghề trồng đào tại tổ 9, phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Xây dựng nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác hoạt động khoa học công nghệ.
Tôi và Ly Xá Xuy ngồi trò chuyện tại sân khu homestay của cậu khi chiều muộn, chỉ một lúc sau mây ùa về một cách mạnh bạo, vội vã. Ngắm những vạt mây bay, Xuy bảo: "Đặc sản của Y Tý đó chị. Nhưng Y Tý không chỉ có mây, có ruộng bậc thang, Y Tý còn có người Hà Nhì chúng em nữa".
Một tòa nhà 2.600 tấn được di chuyển trong chớp mắt đến vị trí mới bằng mô đun thủy lực và xe lăn một cách nguyên vẹn khiến người xem ngỡ ngàng, choáng ngợp và thật sự chấn động "không tin vào mắt mình".
Từng là chủ doanh nghiệp sản xuất bao bì, nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi, anh Lê Thanh Bình, (SN 1975) ở đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã chọn mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao. Công việc trồng rau thủy canh công nghệ cao giúp anh ngày nào cũng có tiền thu đều như vắt chanh.
Chiều 14/6, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ký thoả thuận hợp tác cùng Trường Đại học Xây dựng (NUCE) trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, trường ĐH Xây dựng đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn của trường cao nhất là khối V với 26 điểm.