Đàm phán Nga - Ukraine: Tổng thống Ukraine thấy “tín hiệu lạc quan”

Vương Nam – CNN Thứ tư, ngày 16/03/2022 09:25 AM (GMT+7)
Có những “mâu thuẫn cơ bản” giữa các bên trong cuộc đàm phán hôm 15.3, một nhà ngoại giao của phái đoàn Ukraine tiết lộ. Tuy nhiên, hai bên dường như đã có phần điều chỉnh quan điểm.
Bình luận 0

img

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga – Ukraine vẫn chưa thể ngã ngũ (ảnh: CNN)

Mykhailo Podolyak – nhà ngoại giao thuộc phái đoàn ngoại giao Ukraine – cho biết, cuộc đàm phán hôm 15.3 với Nga phải “tạm dừng” và sẽ tiếp tục vào ngày 16.3. Đây là vòng đàm phán dài hơi nhất giữa Nga với Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra. Dự kiến, trong vòng đàm phán thứ 4, cả Nga và Ukraine đều sẽ đưa ra nhiều quan điểm quan trọng.

“Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Đây là vòng đàm phán với nhiều khó khăn và phức tạp. Có những mâu thuẫn cơ bản. Nhưng chắn chắn có chỗ cho sự thỏa hiệp”, ông Podolyak thông báo trên Twitter.

Hôm 15.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ, quan điểm Nga đưa ra trong vòng đàm phán thứ 4 là “nguyên tắc trung lập” và “phi quân sự hóa Ukraine”.

Ông Sergei Lavrov cho biết, ngày 16.3, ông sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Moscow để thảo luận về tình hình Ukraine.

Trong một bài phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nhận được kết quả cuộc đàm phán với Nga hôm 15.3 và thấy “tín hiệu lạc quan”.

“Vòng đàm phán sẽ tiếp tục. Tôi được biết rằng quan điểm Nga đưa ra đã có vẻ thực tế hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để đưa ra quyết định vì lợi ích của Ukraine”, ông Zelensky nói.

img

Lưới lửa phòng không ở Kiev (ảnh: CNN)

Oleksiy Arestovych – cố vấn Tổng thống Ukraine – cho rằng, dù kết quả vòng đàm phán thứ 4 ra sao, chiến sự ở Ukraine sẽ sớm kết thúc.

“Nếu đàm phán thành công, mọi thứ có thể được giải quyết trong khoảng 1 – 2 tuần tới. Quân đội Nga sẽ rút khỏi Ukraine. Nếu Nga không muốn có một thỏa thuận, họ sẽ nỗ lực kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine. Chúng tôi sẽ mất khoảng 1 tháng để giành chiến thắng”, ông Oleksiy Arestovych nói trên sóng truyền hình.

Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko tỏ ra “sốt ruột” khi thông báo nước này đã mất ít nhất 500 tỷ USD do xung đột với Nga.

“Rất nhiều chuỗi cung ứng ở Ukraine bị phá vỡ, nhiều doanh nghiệp bị phá hủy, không thể hoạt động, hàng triệu người lao động mất việc làm”, ông Marchenko nói với Forbes.

Phát biểu của ông Marchenko dường như đề cập tới tình hình 3 thành phố lớn của Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây, bao gồm Kiev, Mariupol và Kharkiv.

Phóng viên hiện trường của CNN đưa tin, có nhiều vụ nổ trong đêm 15.3 và rạng sáng 16.3 ở Kiev khi còi báo động không kích vang lên. Trước đó, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã áp lệnh giới nghiêm kéo dài 35 tiếng để “đối phó với tình hình khó khăn”.

"Tôi yêu cầu tất cả người dân Kiev ở nhà trong 2 ngày. Nếu còi báo động vang lên, hãy tìm những nơi có thể trú ẩn ngay lập tức", thị trưởng Klitschko thông báo trên Telegram.

img

Người dân Mariupol di chuyển tới Zaporizhzhia (ảnh: CNN)

Tình hình được cho là căng thẳng hơn ở Mariupol, khi phó thị trưởng Sergei Orlov cáo buộc quân đội Nga đang “phá hủy” thành phố.

“Giao tranh liên tục xảy ra trên đường phố và tình hình ngày một tồi tệ”, ông Sergei Orlov nói với CNN.

“Họ đang phá hủy thành phố. Hôm 15.3, chúng tôi đếm được 22 máy bay Nga ném bom. Ít nhất 100 quả bom đã trút xuống”, ông Orlov nói.

Theo ông Orlov, hành lang nhân đạo từ Mariupol tới Zaporizhzhia vẫn hoạt động và 2.000 phương tiện cá nhân đã rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 350.000 người mắc kẹt ở Mariupol.

Ở Kharkiv, chính quyền thành phố thông báo, họ tiếp tục đẩy lùi một cuộc tiến công của quân đội Nga trong ngày 15.3. Oleh Synehubov – lãnh đạo Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kharkiv – cho biết, quân đội Nga tập hợp và tiến công từ Piatykhatky (vùng ngoại ô cách Kharkiv 15 km về phía bắc).

“Chúng ta thậm chí có thể đẩy lùi quân đội Nga khỏi Piatykhatky”, ông Synehubov tuyên bố trên Telegram.

img

Khỏi lửa bốc lên ở Sân bay Quốc tế Kherson hôm 15.3 (ảnh: CNN

Ở Kherson, hôm 15.3, quân đội Ukraine tuyên bố họ vừa tổ chức một cuộc đột kích và phá hủy nhiều trực thăng Nga ở Kherson Sân bay Quốc tế Kherson.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem