-
Bà Đào Thị Kiều, tên thường gọi là Sáu Kiều, ngụ tại ấp Bình Thạch (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có 8 người con nhưng rồi 6 người lần lượt ra đi vì chất độc màu da cam.
-
Hot girl từng chia sẻ, lần đầu đụng dao kéo, cô gặp rủi ro khi bị nhiễm trùng nặng và hoại tử. Cô phải tháo cằm ra và chịu đựng đau đớn trong 4 lần chỉnh sửa tiếp theo để có chiếc cằm như hiện tại.
-
(Dân Việt) - Bị liệt hai chân từ nhỏ do di chứng chất độc da cam, Phan Thị Kim Vân (SN 1991, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn nuôi ước mơ đi thi đại học.
-
(Dân Việt) - Tai biến mạch máu não (TBMMN) là bệnh xảy ra khi giảm đột ngột hoặc ngưng hoàn toàn việc cung cấp máu đến não, nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
-
Bé trai sơ sinh nặng 2,7kg được tìm thấy trong tình trạng không thở được, hai cánh mũi bầm dập, trầy xước (do bị bóp mũi) là con của một sản phụ sinh năm 1994.
-
(Dân Việt) - Một người đàn ông gần 60 tuổi mang di chứng của bệnh tâm thần nhẹ, nhưng có đến 4 lần kết hôn. Điều lạ lùng là dù ông này đang còn quan hệ hôn nhân cũ, nhưng UBND xã vẫn cho đăng ký hôn nhân mới.
-
(Dân Việt) - 62 tuổi, bà Hoàng Thị Hằng, ở xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang phải một mình nuôi 3 người con đều bị di chứng chất độc da cam, bị câm, điếc và thiểu năng trí tuệ.
-
Dân Việt - Duy được các bác sỹ ở Hải Phòng chẩn đoán là bị... động kinh. Sau khi chữa trị tại bệnh viện thành phố không đỡ, các bác sĩ đã chuyển Duy xuống BV Nhi Trung ương. Tại đây, chị Huệ té ngửa khi phát hiện con mình bị rối loạn nhịp tim.
-
(Dân Việt) - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ bị bại não, gây bao nỗi đau cho cha mẹ, người thân. Tuy nhiên, nếu được châm cứu sớm và đúng cách, nhiều trẻ có thể trở lại bình thường.
-
(Dân Việt) - Vaccin phòng lao chỉ phòng được 60-70% bệnh lao. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ lại “chắc ăn” con mình đã kháng với virus lao, nên khi con bị ho sốt kéo dài lại chỉ chạy chữa “viêm phổi”.