Di tản khỏi nhà vì khói bụi khủng khiếp từ trạm bê tông

An Sơn Chủ nhật, ngày 04/06/2017 16:54 PM (GMT+7)
Mỗi khi trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên- Huế vận hành, nhiều hộ dân ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) phải di tản khỏi nhà vì không chịu nổi khói bụi khủng khiếp.
Bình luận 0

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Văn Thanh (50 tuổi, thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền) nằm cách trạm trộn bê tông nhựa nóng của Xí nghiệp Xây dựng giao thông số 1 (thuộc Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên- Huế) khoảng 150m. Nhiều năm nay, ông Thanh luôn đóng kín các cửa và dùng chăn, bạt che chắn thêm phía ngoài cửa để né khói bụi từ trạm trộn bê tông nhựa nóng tấp vào. 

img

Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Xí nghiệp Xây dựng giao thông số 1 tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: An Sơn. 

Ông Thanh cho biết: "Dù che chắn nhưng khói bụi vẫn tràn vào bên trong nhà. Mỗi lần trạm trộn vận hành, gia đình tôi phải di tản đến nhà bà con để lánh nạn”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Thanh là hàng loạt hộ dân khác ở thôn Bạch Thạch. Người dân nơi đây cho biết, mỗi tháng trạm trộn bê tông này hoạt động rất nhiều ngày. Mỗi lần trạm vận hành là khói bụi độc hại theo ống khói tỏa ra trên bán kính từ 1-2km, tấp xuống hàng loạt nhà dân.

“Bụi phủ dày đặc, khói thì có mùi dầu hắc gây khó thở nên chúng tôi phải rời nhà lánh nạn. Cây cối, hoa màu trong vùng bị ảnh hưởng cũng khó phát triển vì tác động của khói bụi”- một người dân thôn Bạch Thạch kể.

img

Ông Trần Văn Thanh dùng chăn, bạt che chắn thêm phía ngoài các các cánh cửa đã đóng kín để hạn chế khói bụi tấp vào nhà. Ảnh: An Sơn. 

Theo tìm hiểu của Dân Việt, trạm trộn bê tông nhựa nóng này đi vào hoạt động từ năm 2008. Hiện có khoảng hơn 50 hộ dân của thôn Bạch Thạch bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ trạm này. “Cùng với việc đóng kín cửa nhà để di tản mỗi khi trạm đi vào sản xuất, người dân nơi đây còn lo nguy cơ mắc bệnh tật bởi đã phải hít nguồn khói bụi độc hại trong thời gian dài”- ông Trương Văn Minh, Tổ trưởng tổ 1 của thôn Bạch Thạch lo lắng.

Để nắm thông tin đa chiều, PV đã liên hệ làm việc với ông Phan Văn Tải - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng giao thông số 1, nhưng ông Tải né tránh. Qua điện thoại, ông Tải nói rằng, xí nghiệp này chưa nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm do trạm trộn bê tông nhựa nóng gây ra. Tiếp đó, ông này bảo “trạm nào khi khởi động thì nó cũng có một chút khói bụi”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Sa - Chủ tịch UBND xã Lộc Điền cho biết: Vừa qua, chính quyền xã đã phối hợp với Phòng TNMT huyện Phú Lộc làm việc với phía doanh nghiệp về vấn đề trạm trộn bê tông nhựa nóng ở thôn Bạch Thạch. Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp cam kết tạm thời ngưng hoạt động trạm để tiến hành các giải pháp điều chỉnh nhằm bảo đảm sự vận hành của trạm không tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem