Dịch vụ lữ hành
-
UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản cho phép nhà hàng, lễ hội và nhiều hoạt động được mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
-
Việc kéo dài thời gian giảm 50% phí tham quan di tích nhằm tạo cơ chế, động lực khuyến khích các đơn vị lữ hành xây dựng tour, tuyến đến với di sản Huế, nâng cao khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong nước và trong khu vực.
-
Trong tháng 12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ làm việc với tất cả các doanh nghiệp lữ hành để thông tin một số quy định mới, đã thay đổi, tiếp tục quán triệt các điều kiện để các đơn vị tổ chức các hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch mạo hiểm trong dịp Tết.
-
Các cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, không lơ là trong bối cảnh TP.HCM xuất hiện ca nhiễm mới.
-
Những sản phẩm du lịch có kết hợp các hoạt động như bay dù lượn, khinh khí cầu, nhảy dù, leo núi, đu dây vượt thác, thám hiểm hang động, rừng, núi… tiềm ẩn những nguy cơ gây chết người hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của du khách.
-
Khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cho biết, 47% doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động khi Covid-19 tái bùng phát.
-
Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên cả nước cần thận trọng khi đưa khách đến Thái Lan trong thời điểm này.
-
Sinh ra và lớn lên ở bản vùng sâu vùng xa của huyện Sapa (Lào Cai), cô gái Tần Thị Su đã nỗ lực vươn lên trở thành giám đốc một cơ sở du lịch đầu tiên của người Mông tại xã Lao Chải, huyện Sapa (Lào Cai).
-
Nhiều doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM cho biết, họ tạm ngưng các tour đi Bangkok (Thái Lan) do ảnh hưởng của lũ lụt.