Điểm sáng về thực hiện tiêu chí môi trường, biến khó thành dễ trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô

Lâm Châu Thứ hai, ngày 04/09/2023 05:00 AM (GMT+7)
Nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhữn năm qua huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đã hoàn thành nhiều tiêu chí khó trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nổi bật là bảo đảm môi trường nông thôn, môi trường làng nghề.
Bình luận 0

Chủ trương đúng

Về thăm xã Phúc Tiến (huyện Phú Xuyên), điều dễ thấy là diện mạo nông thôn nơi đây đã được cải thiện rõ rệt với những tuyến đường giao thông khang trang, sạch đẹp; đường hoa, cây xanh thẳng tắp; môi trường trong lành, rác thải được thu gom, vận chuyển xử lý ngay trong ngày; trường lớp đều được xây, sửa mới…

Được biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về "Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025", Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phúc Tiến đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường; các hội, đoàn thể đăng ký tuyến đường tự quản; thôn xóm xây dựng xây dựng tuyến đường nở hoa, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và duy trì tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Điểm sáng về thực hiện tiêu chí môi trường, biến khó thành dễ trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô - Ảnh 1.

Cán bộ và Nhân dân huyện Phú Xuyên tham gia vớt rác thải tại các kênh mương trên địa bàn xã Đại Thắng

Bên cạnh đó, khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản… đều có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Trên địa bàn xã, các hộ kinh doanh, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là các hộ gia đình, chăn nuôi nhỏ, lẻ. Căn cứ vào hướng dẫn, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chăn nuôi thú y kiểm tra và yêu cầu các hộ ký cam kết bảo vệ môi trường trong gia đình.

Hằng năm, xã cử cán bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của các hộ nên 100% các hộ ký cam kết và thực hiện đúng theo cam kết về bảo vệ môi trường như: Chất thải chăn nuôi được xử ý qua hầm biogas, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi…

UBND xã Phúc Tiến cũng đã triển khai các hội nghị, tọa đàm và tuyên truyền pháp luật đến các hộ gia đình về việc sử dụng chất thải nhựa và tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định để nhân dân cùng nắm được và triển khai thực hiện. Điển hình trong các khu vực trường học luôn được các cô giáo đưa vào trong hoạt động phong trào, thi đua của nhà trường, hướng học sinh và cha mẹ học sinh trong việc sử dụng đồ nhựa, từ đó nhân rộng ra…

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã đầu tư hàng tỷ đồng chỉnh trang, trang trí cổng chào thôn, xóm; trồng bổ sung hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh, bích họa...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, trên nền tảng đã đạt được, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các điểm du lịch làng nghề, đưa Phú Xuyên trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực ngoại thành. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của xây dựng cuộc sống xanh, sạch, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, coi đây là mục tiêu kép: Vừa góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, vừa thúc đẩy kinh tế dịch vụ, du lịch địa phương, để Phú Xuyên ngày càng văn minh, trù phú.

Các đoàn kiểm tra thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế từng ngõ xóm, các thôn, tổ dân phố, thống nhất đánh giá, chấm điểm công bằng; ghi nhận việc làm được, chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục của các đơn vị; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện các quy định bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Những đổi thay trông thấy

Không phải chỉ ở xã Phúc Tiến, mà tại xã Tri Trung, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng đường hoa, vẽ tranh tường hay mô hình "5 không, 3 sạch" gắn với "nhà sạch, vườn đẹp"... thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, diện mạo nông thôn tại xã Tri Trung chuyển biến tích cực.

Điểm sáng về thực hiện tiêu chí môi trường, biến khó thành dễ trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô - Ảnh 2.

Người dân xã Tri Trung tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng tuyến đường hoa.

Đến nay, nhà dân tại các thôn, xóm trên địa bàn xã đã được đánh số; đường làng, ngõ xóm được lắp đặt biển tên; bích họa tô điểm làng quê nông thôn mới thêm đẹp; các công trình công ích, đình, chùa, cổng làng... được nhân dân đóng góp xây dựng khang trang.

Phó Chủ tịch UBND xã Tri Trung Ngô Văn Hùng vui mừng cho biết, trước đây, hầu hết giao thông trên địa bàn các thôn mặt đường chỉ rộng 2-3m; một số khu dân cư còn đường đất hoặc chỉ rải đá cấp phối, khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Thậm chí, Tri Trung như “ốc đảo”, đường vào xã phải đi qua khu dân cư khác, vòng vèo... thì nay, với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao rồi kiểu mẫu, nhiều tuyến giao thông huyết mạch hình thành không chỉ khiến làng quê khang trang hơn, mà còn thuận lợi hơn khi kết nối với địa phương khác.

Ông Nguyễn Tiến Đức - một người dân xã Tri Trung chia sẻ: "Một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được quan tâm nhất khi thực hiện đó là tiêu chí về môi trường. Tôi và bà con ở xã luôn cùng nhau chỉnh trang, tạo môi trường sống trong lành. Những tuyến đường nở hoa, rợp bóng cây xanh khiến môi trường nông thôn trong lành, mát mẻ hơn và có lợi cho sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đặc biệt, khi xây dựng nông thôn mới, tiến tới xã nông thôn mới nâng cao, bà con nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp sức người, sức của."

Trong những năm qua, môi trường làng nghề cũng được quan tâm, chú trọng. Phú Xuyên có 42 làng có nghề đang hoạt động với trên 900 cơ sở sản xuất, kinh doanh. UBND các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường và lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề. UBND huyện đã phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề; các cơ sở sản xuất, kinh doanh làng nghề đủ hồ sơ, giấy cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý bụi, phân loại rác thải.

Điển hình như tại xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên), đến nay, Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng có hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề; các điểm tập kết rác thải sinh hoạt đã xây dựng tường bao, mái che đáp ứng yêu cầu kĩ thuật về bảo vệ môi trường. Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, làm nghề trên địa bàn cơ bản thực hiện đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường như: Giảm thiểu tiếng ồn, ánh sáng, bụi…

Các cơ sở đều có công trình thu gom, xử lý chất thải bằng hầm bioga; các chất thải rắn được công ty môi trường thu gom vận chuyển theo quy định, bảo đảm về vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại, lưu giữ, thu gom và chuyển cho đơn vị xử lý chất thải rắn theo quy định.

Ngoài ra, tại xã Đại Thắng cũng có nghề phụ, chủ yếu là may màn tuyn gia công cho Công ty Dệt 10/10, sản xuất hàng gia dụng, cơ kim khí… nên tỉ lệ chất thải nhựa phát sinh rất ít, đặc biệt không có hoạt động tái chế. Từ nhiều năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát động phong trào đi chợ cùng làn nhựa và tặng làn nhựa cho hội viên phụ nữ đi chợ để hạn chế túi nilon và rác thải phát sinh; thường xuyên duy trì hoạt động thu gom phế liệu, gây quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường…

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Văn Hữu-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên thông tin, nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, huyện Phú Xuyên luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Nhờ vậy, bộ mặt nhiều làng quê ngày một đổi mới, đời sống người dân được nâng cao.

Đặc biệt, phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, văn minh được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Mới đây, đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội cũng đã đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã của huyện Phú Xuyên gồm: Tri Trung, Đại Thắng và Phúc Tiến; trong đó, các tiêu chí về môi trường đều được đánh giá cao.

  • Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem