Diễn biến mới vụ "người thần kinh lập di chúc đúng ngày chết?"

Trần Phượng Thứ tư, ngày 02/08/2017 08:39 AM (GMT+7)
Tòa án nhân dân huyện An Dương, TP.Hải Phòng vừa ra thông báo số 24/TB – TLVA (ngày 21.7.2017) về việc thụ lý vụ án tranh chấp tài sản thừa kế theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Một, SN 1954, trú tại TP.Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Theo nội dung thông báo, bà Một đề nghị Tòa án nhân dân huyện An Dương chia thừa kế theo di chúc cho bà này được hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Ngọt là quyền sử dụng diện tích đất 1.264m2, tại thửa 410, tờ bản đồ số 23, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương.

Kèm theo đơn khởi kiện, bà Một cung cấp cho tòa án các tài liệu, chứng cứ gồm: Lời di chúc, giấy chứng tử, biên bản công bố mở di chúc của bà Nguyễn Thị Ngọt (ngày 11.9.2016); Biên bản về việc xác nhận di chúc và xác nhận nguồn gốc đất của bà Ngọt; Thông báo số 13 ngày 16.9.2016 về việc niêm yết nội dung di chúc; …

Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được thông báo), bị đơn là anh Lê Văn Bền (con đẻ bà Nguyễn Thị Ngọt) trú tại thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương phải nộp cho Tòa án bản ghi ý kiến của bản thân và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Tòa án cấp huyện gửi kèm giấy hẹn đối với anh Bền vào hồi 14h ngày 2.8.2017 có mặt tại Tòa án nhân dân huyện An Dương để ghi bản tự khai thể hiện quan điểm của anh đối với yêu cầu khởi kiện của bà Một.

img

Thông báo của TAND TP.Hải Phòng. 

Trước đó, ngày 22.12.2016 Báo Dân Việt đăng bài “Chuyện lạ: Người bị thần kinh lập di chúc đúng ngày chết!”. Sau khi báo đăng tải, phòng Tư pháp huyện An Dương có văn bản số 03/ BC-TP ngày 08.02.2017 kết luận di chúc bà Một lập có dấu hiệu lừa dối.

Cũng ngay sau đó, UBND huyện An Dương ban hành văn bản số 78/UBND-VP ngày 15.02.2017 yêu cầu UBND xã Quốc Tuấn dừng ngay việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng thửa đất nêu trên sang tên bà Nguyễn Thị Một; Giữ nguyên hiện trạng mặt bằng sử dụng đất và tài sản trên đất. 

Trao đổi với PV Báo NTNN/ Dân Việt, anh Lê Văn Bền cho biết: Anh rất bất bình về việc làm của bà Một. Hiện tại, anh phải nghỉ việc để phục vụ cho việc khởi kiện của bà Một. Điều này đã gây ảnh hưởng tới công việc, tinh thần nên anh mong Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết vấn đề nêu trên để anh có thể yên tâm làm việc mưu sinh, giữ mảnh đất hương hỏa cho người thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem