• (Dân Việt) - Xã Tam Ngãi (Cầu Kè, Trà Vinh) - quê hương của chị Út Tịch được phong tặng xã anh hùng. Ở xã này có đến 3 Anh hùng LLVTND, 20 Bà mẹ VNAH, 112 gia đình liệt sĩ..., xã anh hùng này nay đã là "xã tỷ phú"…
  • (Dân Việt) - Các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần tính toán kỹ lưỡng khi thực hiện chỉ đạo tăng 20% diện tích trồng lúa vụ thu đông trong kế hoạch năm 2011 của Bộ NNPTNT.
  • (Dân Việt) - Đầu năm 2011, HTX nông nghiệp Phước Trung (Hậu Giang) hồ hởi đón nhận chứng chỉ GlobalGAP đầu tiên trên cây lúa trong tỉnh. Thế nhưng chỉ ngay sau đó vài tháng thì cả HTX buồn xo vì kết quả gần như ngược lại với những gì mình mong muốn.
  • Dân Việt - Đến làng Yên Sở bên dòng sông Đáy thơ mộng những ngày này, du khách vẫn có thể thấy trọn vẹn hương xuân ngan ngát của hoa xoan hoa bưởi, màu đỏ rực thắm của hoa gạo tháng Ba…
  • (Dân Việt) - Huyện Yên Minh đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khai hoang được 150ha ruộng bậc thang để mở rộng diện tích canh tác lúa.
  • (Dân Việt) Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần được tỉnh Trà Vinh chọn xây dựng mô hình liên kết “4 nhà” (ND, Viện BVTV T.Ư phối hợp với Công ty BVTV An Giang; Chi cục Trồng trọt và BVTV, Công ty Thủy nông và Trung tâm giống Trà Vinh).
  • (Dân Việt) - Tại Mỹ, nhiều nông dân dự định trồng bông trong năm nay khi thấy giá bông vẫn cao.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương vừa khẳng định, sẽ có chủ trương tạo thuận lợi cho việc lưu thông lúa gạo từ Campuchia vào Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Với diện tích canh tác rau quả khoảng 1.500.000ha, Việt Nam đáng lẽ phải là nước phát triển mạnh về chế biến và xuất khẩu rau quả, trái cây, nhưng ngược lại đây lại là ngành có tỉ trọng xuất khẩu thấp...
  • (Dân Việt) - Hiện nay, diện tích canh tác mô hình tôm - lúa toàn vùng ĐBSCL vào khoảng 140.0000 ha. Mô hình này đang cho thấy khả năng thích ứng với điều kiện canh tác của khu vực ven biển, nhưng để có thể nhân rộng thì cần tiếp tục có nhiều điều chỉnh.