đổ đất

  • (Dân Việt) - Mặc dù 18.6 mới là hạn sơ duyệt kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012 nhưng thời điểm này, nhiều tỉnh đã hoàn thành việc chấm thi. Theo ghi nhận ban đầu, tỷ lệ đỗ nhiều nơi lên tới 99,9%.
  • (Dân Việt) - Năm 2011, hơn 36.000 tấn thanh long Bình Thuận được xuất khẩu giúp nông dân thu về 20 triệu USD.
  • Áp lực phải thi đỗ đại học khiến nhiều em học sinh tìm đến cái chết như là một sự giải thoát hay một sự chuộc lỗi.
  • Dân Việt - Nhằm tránh xảy ra tình trạng sờ đầu rùa, ngồi lên đầu rùa làm mất mỹ quan khu di tích, năm nay, ngoài lực lượng bảo vệ thì sinh viên tình nguyện đã được cử đến Văn Miếu, Hà Nội rất đông để giữ gìn trật tự.
  • (Dân Việt) - Bệnh thành tích vốn là căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, từng gây bức xúc lớn trong xã hội. Nhằm chấn chỉnh loại "bệnh" xấu này, năm 2006, lần đầu tiên, Bộ GDĐT đưa ra chủ trương hai không.
  • Dân Việt - Xưa có câu:“Kẻ Ngái ông Nghè như lá tre” đã phản ảnh một sự thực về Hương Ngải là mảnh đất có truyền thống học hành, khoa cử. Có thể nói đây là “làng khoa bảng”, chiếm vị trí đặc biệt trong truyền thống văn hóa của Xứ Đoài.
  • (Dân Việt) - Theo đơn khiếu nại của một số người dân ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh: Từ tháng 5.2010 đến nay, xã Sơn Tây đã cấp đất, giao đất trái thẩm quyền, quy định của pháp luật.
  • Dân Việt - Chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới ngày chính hội (10-3 âm lịch), cảnh đông người đã bắt đầu xuất hiện, các dịch vụ ăn theo cũng rậm rịch mọc lên xung quanh khu vực Đền Hùng…
  • Dân Việt - Dòng họ Đỗ là một trong những dòng họ lớn ở Việt Nam có truyền thống hiếu học và đỗ đạt.
  • Dân Việt - Việc tân trang lại nhà cửa đón năm mới, nếu chú ý và hiểu biết có thể giúp tránh được tai họa cũng như mang lại nhiều may mắn.