Doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào ngành điều Việt Nam

Ngọc Minh Thứ ba, ngày 14/11/2017 13:45 PM (GMT+7)
Hơn 400 đại biểu, tổ chức, doanh nghiệp từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đến tham dự, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với Việt Nam tại Hội nghị Điều quốc tế tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam từ ngày 13 - 15.11.
Bình luận 0

Các doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá cao tiềm năng phát triển của ngành điều Việt Nam, và phần lớn đều có ý định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư vào ngành này tại Việt Nam.

Ông V.GoPalakrishnan, Giám đốc phụ trách mảng điều của Công ty ETG (Dubai) tại Việt Nam, cho biết trước năm 1990, thế giới không biết gì về ngành điều Việt Nam. Nhưng từ năm 1990 trở đi, ngành điều Việt Nam không ngừng lớn mạnh, và ngày càng khẳng định vị thế là quốc gia xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới nhiều năm liền mà không nước nào vượt qua được. Hiện sản lượng điều nhân xuất khẩu của Việt Nam đang chiếm hơn 60% thị trường thế giới.

img

Chất lượng hạt điều Việt Nam được thế giới đánh giá cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Và như thế không có lý do gì mà công ty ETG chúng tôi không có mặt ở Việt Nam. Bởi khi đất nước các bạn sản xuất điều nhân lớn nhất thế giới, thì các bạn sẽ có nhu cầu cần nguyên liệu điều thô nhiều để chế biến, mà đây lại là lợi thế của công ty chúng tôi, vì EGT hiện có chi nhánh tại hơn 30 quốc gia có sản xuất, kinh doanh điều lớn trên thế giới", ông V.GoPalakrishnan nói.

Vừa đầu tư vào ngành điều Việt Nam năm nay, 10 tháng đầu năm 2017, EGT đã cung cấp hơn 85.000 tấn điều thô cho các nhà chế biến Việt Nam, lọt vào top 3 nhà cung cấp điều thô lớn nhất cho Việt Nam. Ông V.GoPalakrishnan đánh giá tiềm năng phát triển ngành điều Việt Nam còn nhiều, nên công ty ETG có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến điều Việt Nam trong vài năm tới. 

img

Các doanh nghiệp nước ngoài đến tham dự, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hội nghị Điều quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Minh.

"Hạt điều Việt Nam có chất lượng tốt, là 1 trong 5 loại hạt điều có chất lượng tốt nhất thế giới, do có hàm lượng màu trắng trong hạt cao. Điều đó giúp Việt Nam trở thành một trong những nơi hấp dẫn nhất thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành điều", ông V.GoPalakrishnan nhận định.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài cũng góp ý một số chính sách hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và các quốc gia còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, ông Wayne Tilton, Chủ tịch Hiệp hội Điều châu Phi, than các doanh nghiệp nước ông hợp tác sản xuất, mua nhiều máy móc chế biến điều của Việt Nam,  nhưng các thủ tục để Việt Nam cử kỹ sư qua hỗ trợ sửa chữa máy móc khi có sự cố còn nhiêu khê, mất nhiều ngày mới qua tới. Ông mong muốn, sau khi Hiệp hội Điều châu Phi và Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác, phát triển ngành điều trong hội nghị này, sẽ giải quyết được các vấn đề này và phát triển hơn nữa mặt hợp tác về chuyển giao kỹ thuật công nghệ.

img

Hiệp hội Điều Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Hiệp hội Điều Nigieria. Ảnh: Ngọc Minh.

Cuối buổi sáng 14.11, Hiệp hội Điều Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển ngành điều với 3 tổ chức Liên minh Điều châu Phi, Hiệp hội Điều Nigieria và Hiệp Hội Điều Bờ Biển Ngà.

Năm 1988 Việt Nam bắt đầu xuất khẩu điều với sản lượng 330 tấn hạt và 33,6 tấn nhân, kim ngạch đạt 37.000 USD. Nhưng đến năm 2016 kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam đã đạt 2,84 tỷ USD và 10 tháng đầu năm 2017 đạt 2,87 tỷ USD, đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu điều nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem