Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó dựa vào đặc tính thường về lại chính tổ cũ để sinh sản. Vì vậy trước tháng 4 và tháng 6 âm lịch, mùa sinh sản hàng năm của chim nhồng, người Kor dùng những đoạn gỗ dài từ 40-60cm, khoét ruột bên trong rộng 10cm, rồi bịt 2 đầu. Một số khác thì dùng những tấm ván nhỏ và đóng lại thành hộp vuông.
Sau đó chọn một cây rừng lớn nằm ở vị trí thuận lợi, cột tổ ở gần phần ngọn
để dụ chim nhồng vào đẻ trứng. Chờ
khi trứng nở được khoảng 2-4 tuần thì người đặt tổ sẽ đến bắt chim con.
Anh Hồ Văn Xin (37 tuổi), ở xã Trà Phong, một trong những người được xem là lão luyện trong nghề này cho biết: Vùng thường được chọn để đặt tổ là những cây lớn nằm ở vùng bìa, hoặc sườn núi. Người ít thì đặt 4-5 tổ, nhiều người đặt 10-12 tổ. Số lượng chim nhồng con ở mỗi tổ từ 2-4 con, nhưng đa số là 2 con/tổ.
Tỉ lệ chim nhồng đến sinh sản ở tổ đặt sẵn khoảng 70-80%. Với giá chim nhồng con từ 5-8 tuần tuổi hiện lên đến cả triệu đồng/con. Và ở những tổ làm sẵn thì dù hoàn toàn có thể bắt được cả mẹ lẫn con, thế nhưng người Kor không bao giờ bắt chim bố mẹ, mà chỉ bắt chim con mà thôi. Lý do, theo nhiều người là để năm sau nó còn về đẻ trứng, sinh con nữa. Chứ bắt hết rồi thì mai mốt còn đâu nữa mà bắt.