Dự báo thời tiết hôm nay (1.8): Sau nóng oi ả, chiều tối nay, Hà Nội sẽ có mưa "giải nhiệt"

Lục Vô Song Thứ ba, ngày 01/08/2017 00:01 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (1.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng tiếp tục thiêu đốt người dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Đến chiều tối, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, xua tan đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết hai ngày tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (1.8): Sau nóng oi ả, chiều tối nay, Hà Nội sẽ có mưa "giải nhiệt"

Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương,  khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Thời tiết từ ngày (2.8) nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày (1.8) ở khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Chiều tối hôm nay (1.8) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với một vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm ngày 1-6.8 Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết hôm nay (1.8) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối 1.8 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi chiều tối 1.8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, vùng núi 23 - 26 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi 31-34 độ C. 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối 1.8 có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 30 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C. 

Dự báo thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, phía Bắc 34 - 37 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối 1.8 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem