Dù bị cấm, nam nữ Thái vẫn mặc sexy đi té nước Songkran

Anh Đào (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/04/2017 15:22 PM (GMT+7)
Cảnh sát yêu cầu người dân không được mặc sexy ra đường trong ngày lễ hội té nước Songkran. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra ngược lại.
Bình luận 0

img

Khách du lịch và người dân Thái Lan ở Chiang-Mai hào hứng tham gia lễ hội té nước

Hôm nay (ngày 13.4) là ngày mở màn lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Sự kiện này sẽ diễn ra trong 3 ngày tới đây. Theo truyền thống, ngoài thực hiện các nghi lễ lâu đời như đổ nước vào tay người già, dùng nước tắm cho tượng Phật, đây còn là dịp cho người dân Thái thoải mái té nước vào nhau bằng súng phun nước hoặc có voi phun nước.  

Theo quan niệm của người dân xứ sở Chùa Vàng, ai càng được té nhiều nước lên người thì càng may mắn, hạnh phúc. Đây là mùa lễ hội vui "quên lối về" mà không chỉ các chàng trai, cô gái Thái Lan yêu thích. Du khách nước ngoài cũng đổ về đây nhiều hơn trong những ngày này để tận hưởng bầu không khí này.

Để đảm bảo an ninh trật tự và tránh xảy ra những cảnh phản cảm diễn ra trong lễ hội truyền thống, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cấm mặc các trang phục gợi cảm quá mức ra phố. Cảnh sát tuần tra sẽ bắt giữ những người vi phạm. Đồng thời, những ai mặc đồ quá ngắn, quá hở hoặc cởi trần sẽ bị yêu cầu rời khỏi khu vực diễn ra lễ hội. 

Tuy nhiên theo hình ảnh ghi lại của truyền thông Thái Lan, rất nhiều người vẫn ăn mặc thoáng mát đi té nước Songkran, gây chú ý lớn trên phố. 

img

Những cô gái ở Phuket mặc quần sooc cùng áo hở eo nô nức đi bắn súng nước

img

img

Nhiều du khách mặc đồ bơi và cởi trần trên phố. Cảnh sát khó khăn trong việc "dẹp loạn"

img

img

img

img

img

img

img

Những hình ảnh quá phấn khích trong trang phục mát mẻ của dân Thái trong mùa lễ hội té nước năm ngoái

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem