Du hành

  • Edwin Aldrin, người thứ hai đặt chân lên mặt trăng, sẽ bán đấu giá những tờ giấy mà ông sử dụng để ghi chép trong chuyến đổ bộ mặt trăng vào năm 1969.
  • Nữ phi hành gia Elena Serova sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trong năm 2014, đánh dấu sự trở lại của các nữ du hành vũ trụ người Nga trong cuộc chinh phục không gian sau gần 20 năm vắng bóng.
  • Tối 11.2, Nga đã phóng thành công tàu chở hàng Tiến bộ M-18M từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan và sau sáu giờ bay, đến rạng sáng 12.2, tàu Tiến bộ M-18M đã lắp ghép tự động với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
  • Dân Việt - Ngày 31.1, là ngày làm việc cuối cùng của bà Hillary Clinton, người được Tổng thống Barack Obama nhận xét là “Ngoại trưởng Mỹ xuất sắc nhất”. Những di sản của bà để lại không khỏi làm người khác ngưỡng mộ.
  • Dean Armstrong, em trai nhà du hành vũ trụ người Mỹ vừa tiết lộ thông tin gây sốc về người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
  • Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phạm phải một sai lầm khó hiểu khi đặt nhầm đỉnh Everest vào... Ấn Độ, trong khi thực tế đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở biên giới Nepal và Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.11, một thiên thạch bay sát trái đất, nhưng nó không đâm xuống nơi chúng ta đang sống. Vấn đề không còn là “liệu” có xảy ra cú “dội bom” đó hay không, mà là “khi nào”…
  • Dân Việt - Ngày 14.9, lễ tưởng niệm nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong – người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng được tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia Washington (Mỹ).
  • (Dân Việt) - Sự kiện Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cấp tốc du hành 5 nước Đông Nam Á trong chuyến công cán “ngoại giao con thoi” để tìm sự đồng thuận của toàn khối về vấn đề Biển Đông không khiến ai ngạc nhiên.
  • Dân Việt - Một bức tượng bán thân về nhà du hành vũ trụ Yury Gagarin - người đầu tiên của Trái Đất bay vào vũ trụ - đã được trưng bày tại Viện bảo tàng Cradle of Aviation ở New York, Mỹ.