Đức cảnh báo Nga, Ukraine phải tránh xung đột quân sự bằng mọi giá

Phương Đăng Thứ hai, ngày 18/08/2014 11:29 AM (GMT+7)
Đức cảnh báo, Nga và Ukraine phải tránh đụng độ quân sự trực tiếp bằng mọi giá khi đoàn ngoại giao cấp cao của Moscow và Kiev đang đàm phán về cuộc khủng hoảng tại Ukraine ở Berlin.
Bình luận 0
Ngoại trưởng của Nga, Ukraine, Đức và Pháp lần lượt là các ông Sergei Lavrov, Pavlo Klimkin, Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius đã gặp nhau tại Berlin để đàm phán với không nhiều hy vọng tìm được bước đột phá về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh, tất cả các bên “phải rất cẩn trọng… để tránh trượt sâu vào một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và Nga. Kịch bản này phải được tránh bằng mọi giá”.

Dù thừa nhận “không có gì đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến thành công như chúng tôi mong đợi”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier vẫn nhấn mạnh: “Sẽ rất vô trách nhiệm nếu không tận dụng cơ hội này để trao đổi.

Theo ông Frank-Walter Steinmeier, hiện tất cả các bên đều băn khoăn, liệu các cuộc đàm phán có dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn thực tế và linh hoạt, mang lại hy vọng kết thúc bạo lực tại Ukraine.

“Việc chấm dứt xung đột vẫn còn ở rất xa. Nhiều người vẫn đang đổ máu. Không có lệnh ngừng bắn nào được thực thi và chúng ta vẫn đang ở rất xa một giải pháp chính trị”, ông Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh.

img  Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

Trong khi đó, quân đội Kiev cuối tuần qua tiếp tục mở các đợt tấn công mạnh mẽ vào 6 thành phố thuộc miền Đông Ukraine.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Uỷ ban An ninh và quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko cho biết, 6 thành phố trở thành mục tiêu tấn công mạnh mẽ nhaats bao gồm: Donetsk, Luhansk, Horlivka, Pervomaisk, Ilovaisk và Krasnyi Luch.

Reuters cho biết thêm, quân đội Kiev tuyên bố đạt được bước đột phá trong cuộc tấn công phe ly khai miền đông khi giành quyền kiểm soát được Luhansk, địa điểm chiến lược nối khu vực miền đông Ukraine với Nga. Quân đội Kiev đã chiếm được trụ sở cảnh sát Zhovtneviy ở Luhansk và cắm cờ Ukraine tại đây.

img Quân đội Kiev tham gia chiến dịch quân sự ở Đông Ukraine.

 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17.8, 16 xe tải, một phần trong đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quy mô lớn của Nga cho Ukraine bắt đầu rời điểm dừng chân ở phía Tây nước Nga trong nhiều ngày qua và hướng tới biên giới Ukraine.

Chính phủ Ukraine công nhận, đoàn xe của Nga gồm tổng cộng khoảng 280 xe tải, là đoàn xe viện trợ nhân đạo, được phép vượt qua biên giới dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế.

Trước đó, Đại diện của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại Nga, Pascal Cuttat cho biết Moscow và Kiev ngày 16.8 đã nhất trí về thủ tục cho phép đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem