• (Dân Việt) - Từ một vùng đất hoang hóa, chìm trong tàn tích chiến tranh, hôm nay Công ty 732 đã dựng nên “bức tường xanh” trấn ngự vững chắc một vùng biên giới.
  • Nằm trên đường đi Lũng Cú, chợ Ma Lé nằm trên sườn núi có con đường đi vào vào xóm Tắc Tằng, nơi có những cây đa cổ thụ, có dòng suối đẹp như mơ như mộng.
  • (Dân Việt) - Năm 1976, trong hơn 3.400 con người trống dong cờ mở, hăm hở đến Chư Prông (Gia Lai) mở đất, có một thanh niên quê ở xã Khánh Ninh (Yên Khánh, Ninh Bình) mới tốt nghiệp phổ thông.
  • (Dân Việt) - Trạm dừng chân tiếp theo của chuyến hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 34 sẽ là sự tái ngộ của các nghệ sĩ với các bệnh nhân, tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Mắt T.Ư (số 85 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào lúc 15 giờ ngày 29.3.
  • "Pizza Đà Lạt", ấy là cách gọi tinh nghịch của những bạn trẻ quen với lối sống hiện đại, còn với những cư dân lâu đời nơi xóm núi, người ta vẫn quen gọi tấm bánh giản dị ấy bằng cái tên thân thuộc "bánh tráng nướng mỡ hành".
  • Dân Việt - Đây là số súng được các hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào làm công nhân cao su cho các Công ty Cao su đứng chân trên địa bàn mang theo làm súng săn bắn thú rừng.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm qua, Công ty cổ phần Thi công cơ giới Đồng Tâm (xã Ea Tur, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) đã góp công, của cùng người dân xây dựng quê hương, nơi đơn vị mình đứng chân, và nhiều vùng quê khác ngày một khang trang.
  • (Dân Việt) - Binh đoàn 15 được thành lập ngày 20.2.1985 theo Quyết định số 68/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
  • (Dân Việt) - “Góp gió thành bão”, với mỗi nắm gạo từ mỗi bữa ăn hàng ngày, hàng chục tấn gạo nghĩa tình đã được quân nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) gom góp giúp đỡ đồng bào dân tộc thiếu đói trên địa bàn đứng chân - xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai…
  • Để tham gia vào hoạt động này, những người đi tàu sẽ bước lên tàu điện mà không cần mặc quần dài. Tất cả những việc bạn cần làm là giữ cho mặt càng nghiêm nghị càng tốt, cư xử như những người xa lạ với những người khác.