Dừng đào tạo thạc sỹ 32 chuyên ngành

H.Q/Báo Giao thông Thứ hai, ngày 20/04/2015 06:48 AM (GMT+7)
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản thu hồi quyết định cho phép đào tạo 32 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
Bình luận 0

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản thu hồi quyết định cho phép đào tạo 32 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của 15 trường ĐH, học viện vì không bảo đảm các điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu.

img

Ảnh minh họa 

Theo đó, ĐH Cần Thơ có năm ngành (Hóa phân tích, Hóa vô cơ, Vật lý nguyên tử, Đại số và lý thuyết số, Vật lý kỹ thuật). ĐH Y Dược TP HCM có bốn ngành: Huyết học và truyền máu, Kỹ thuật hình ảnh y học, Ký sinh trùng và côn trùng y học, Y học dự phòng; ĐH Y Hà Nội có bốn ngành: Ký sinh trùng và côn trùng y học, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Phục hồi chức năng, Lao.

Học viện Khoa học xã hội có hai ngành bị dừng; ĐH Kinh tế TP HCM có bốn; ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội có ba; ĐH Sư phạm TP. HCM có ba. Các trường ĐH Xây dựng; ĐH Y dược Thái Bình; Viện Khoa học nông nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự; ĐH Khoa học (ĐH Huế) ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế); ĐH Nông lâm TP HCM; ĐH Sư phạm (ĐH Huế) mỗi trường có một ngành bị dừng đào tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem