Dustin Nguyễn: Gần lúc cưới mới chạy đại đi mua nhẫn

Yên Chi Thứ sáu, ngày 06/02/2015 10:27 AM (GMT+7)
"Vì quá bận mà đến gần lúc cưới, tôi mới chạy đại ra chợ Bến Thành mua một đôi nhẫn", Dustin Nguyễn chia sẻ về đám cưới của mình.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, cái tên Dustin Nguyễn thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Sau đám cưới bí mật khiến truyền thông và khán giả bất ngờ, Dustin Nguyễn cũng đã cho ra mắt bộ phim Trúng số do anh sản xuất và đạo diễn. Bộ phim này nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía truyền thông. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Dustin Nguyễn đã chia sẻ về những dự án điện ảnh của mình cũng như đám cưới bí mật vừa qua.

img

Dustin Nguyễn trong buổi họp báo phim Trúng số.

Hành trình thú vị trong năm 2014

Trước đến giờ Dustin Nguyễn vẫn được biết đến là một ngôi sao phim hành động, vậy tại sao anh lại lựa chọn làm một bộ phim hài về đề tài người nông dân như Trúng số?

Thực ra, tôi  thích đủ loại phim. Tuy mọi người nói sở trường của tôilà phim hành động nhưng đếm lại tôi mới chỉ làm có 3 phim hành động ở Việt Nam là Dòng máu anh hùng, Huyền thoại bất tử, Lửa phật. Còn lại phần nhiều là bi kịch, hoặc hài lãng mạn.

Phim Trúng số đến với tôi như một cái duyên. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy gần gũi với những người nghèo và ít may mắn trong xã hội. Cảm hứng của Dustin về dự án này chính là câu chuyện về cô Lành – một người bán vé số thật thà đã trả lại 6 tờ vé số trúng 6,6 tỷ cho anh Tuấn chạy xe ôm. Câu chuyện có thật này khiến tôi rất mong muốn được làm một bộ phim về những điều kỳ diệu trong xã hội và phản ứng của mọi người trước sự việc này.
 

img

Dustin Nguyễn xuất hiện trong phim Trúng số cùng với Thu Trang

Khi đã có trong tay những thành công nhất định tại Hollywood, tại sao anh lại lựa chọn về Việt Nam để làm phim?

Tôi đã có 28 năm ở Hollywood. Tôi trở về Việt Nam cũng là do cái duyên. Nếu cách đây 10 năm, tôi sẽ không bao nghĩ đến việc về nước làm phim. Tuy nhiên, phim Dòng máu anh hùng là cái duyên đã đưa tôi về Việt Nam sau khi lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm.

Tôi thấy, Việt Nam đã cho mình nhiều cơ hội để làm phim. Dòng máu anh hùng, Để mai tính, Cánh đồng bất tận... đều là những phim rất khó để làm ở Hollywood.

Dù tôi có chút thành công ở Hollywood nhưng vẫn luôn có khát khao sáng tạo. Ngoài vị trí của diễn viên, tôi cũng luôn muốn trở thành một nhà làm phim.

Nghe nói anh vừa mới hoàn thành vai chính trong bộ phim "Nắm đấm thép 2" tại Mỹ, anh có thể chia sẻ một chút về bộ phim này được không?

Đây là bộ phim của hãng Universel. Đã 3-4 năm tôi không tham gia đóng phim tại Hollywood, bỗng một ngày tôi nhận được cú điện thoại đến từ nhà sản xuất phim. Họ nói rằng, sau khi xem tôi diễn trong Lửa phật, họ thấy vai chính Lee Kung trong "Nắm đấm thép" rất giống với vai chính của tôi trong Lửa Phật. Và họ mời tôi tham gia.

Trong phần phim này, toàn bộ nội dung đi theo nhân vật Lee Kung. Phim  không chỉ có có những cảnh hành động võ thuật như phần 1 mà vai diễn của tôi có nhiều đất diễn về nội tâm và tâm lý. Khi tham gia bộ phim này, tôi được làm việc với một ekip rất chuyên nghiệp và người đạo diễn tuyệt vời. Đó là hành trình thú vị của tôi trong năm 2014.

img

Nhân vật Lee Kung của Dustin trong phim The man with iron fits .

Vừa sản xuất phim tại Việt Nam, vừa tham gia đóng phim tại Hollywood, vậy anh đã định hướng phát triển cho sự nghiệp trong tương lai thế nào?

Hiện giờ tôi đang có một công ty sản xuất phim cùng với bã xã Bebe Phạm. Quả thực, tôi cũng không có tính toán gì về dự định tương lai là làm phim ở Việt Nam hay Hollywood vì tôi tin vào cái duyên.

Nhưng kế hoạch gần là trong năm tới, công ty tôi chuẩn bị sản xuất một phim hợp tác cùng Mỹ và Trung Quốc.  Đây là một bộ phim hài khá thú vị. Có thể nói, dự định phát triển của tôi sẽ là làm 60% ở Việt Nam, còn lại là ở nước ngoài.

Kết hôn gấp đến nỗi không kịp mua nhẫn cưới

Có thể nói trong thời gian qua, hôn lễ của Dustin và Bebe Phạm đã làm truyền thông cũng như khán giả bất ngờ. Tại sao anh và bà xã lại lựa chọn kết hôn vào thời điểm này?

Chuyện kết hôn này xảy ra rất bất chợt. Tôi và Bebe đã sống với nhau khá lâu và gia đình hai bên cũng rất mong đợi một hôn lễ. Nhưng từ ngày quen biết và sống với nhau, công việc của tôi quá bận rộn. Rồi khi có con, Bebe quá bận với vai trò của người mẹ nên cả hai không có điều kiện để tổ chức  đám cưới.

Chuyện đám cưới cũng xảy ra rất đơn giản như đến thời điểm thì đến thôi. Khi đó Bebe cũng nói với tôi là mình đừng làm một đám cưới mà nhiều áp lực quá, mình chỉ làm một đám cưới gọn trong nhà thờ vì gia đình Bebe theo đạo Thiên Chúa.

Tôi cũng nghĩ nếu không làm đám cưới luôn thì không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Khi nghe Cha xứ nói ngày này này tiện thì mình “nhào zô” làm luôn. Lúc đó, tôi quá bận với phim Trúng số nên gần đến ngày cưới vẫn chưa có cả nhẫn cưới, lúc đó mới chạy đại ra chợ Bến Thành mua một đôi nhẫn.

img

Bebe Phạm và Dustin hạnh phúc trong ngày cưới.

Quen biết và chung sống một thời gian khá lâu, đã có với nhau hai em bé mà đến tận bây giờ anh và Bebe mới tổ chức một hôn lễ, anh có thấy thua thiệt cho Bebe không?

Không, vì đối với Bebe đó không phải là sự thiệt thòi nên Bebe không bao giờ tạo áp lực hay đòi hỏi đám cưới. Quan trọng nhất là mình sống với nhau hạnh phúc mới là điều quan trọng

Chuyện đổ vỡ trong hôn nhân lần trước của Dustin cũng khiến truyền thông bàn tán rất nhiều. Liệu rằng chuyện con cái có phải là nguyên nhân của việc tan vỡ?

Con cái không phải là nguyên nhân quan trọng nhất nhưng cũng là một lý do. Chuyện của tôi và vợ cũ cũng phức tạp. Nhưng chúng tôi chia tay trong không khí đàng hoàng, vui vẻ và cả hai bên đều đồng ý. Vì chuyện chia tay sẽ tốt cho hai bên và hai bên đều hạnh phúc nên nếu nói rằng chia tay vì con cái thì không công bằng cho Angela, vợ cũ của tôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem