EU cam kết tài trợ 520 triệu USD cho Ukraine tại cuộc họp G7

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 14/05/2022 10:24 AM (GMT+7)
Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh, ông Josep Borrell cho biết số tiền sẽ được phân bổ để mua vũ khí hạng nặng.
Bình luận 0
EU cam kết tài trợ 520 triệu USD cho Ukraine tại cuộc họp G7 - Ảnh 1.

Ông Josep Borrell đưa ra thông báo tại cuộc họp G7 ở Weissenhaus. Ảnh: Reuters

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (tương đương 520 triệu USD) cho Ukraine để mua vũ khí hạng nặng trong cuộc xung đột với Nga, người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của khối cho biết tại một cuộc họp của Nhóm G7 ở Đức hôm 13/5.

"Chúng tôi sẽ cung cấp thêm 500 triệu euro mới để hỗ trợ quân đội Ukraine", ông Josep Borrell nói với các phóng viên tại Weissenhaus.

Ông nói thêm, số tiền sẽ được phân bổ để mua vũ khí hạng nặng và tổng hỗ trợ tài chính của EU dành cho Ukraine sẽ lên tới 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD).

Các nhà ngoại giao hàng đầu từ Đức, Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản và Mỹ cũng tham dự cuộc họp.

Các nước đang lên kế hoạch để gây áp lực lên Điện Kremlin thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, cô lập Moscow trên trường quốc tế và giải quyết những thông tin sai lệch do Nga lan truyền, ông Borrell nói.

Cấm vận dầu mỏ

Các nhà ngoại giao EU cũng dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán vào 16/5 về việc thiết lập lệnh cấm vận đối với dầu của Nga.

Hungary phản đối động thái này vì Budapest phụ thuộc nhiều vào dầu từ Nga, tuy nhiên ông Borrell vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng sẽ có một thỏa thuận.

"Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có một thỏa thuận. Bởi vì điều quan trọng là chúng ta cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga", ông Borrell nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp từ nước láng giềng Moldova, Nicu Popescu, đã đến tham dự cuộc họp với tư cách khách mời.

Trong khi đó, Pháp cho biết G7 cam kết giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian, các nước G7 "đoàn kết rất mạnh mẽ" với mục tiêu "tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến giành chủ quyền của Ukraine cho đến khi Kiev chiến thắng".

Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói thêm việc tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và gia tăng các biện pháp trừng phạt là "rất quan trọng".

Bà nói: "Sự thống nhất của G7 là rất cần thiết trong cuộc khủng hoảng này".

Khoảng 3.500 cảnh sát đã được triển khai tại địa điểm diễn ra sự kiện ở phía đông bắc Hamburg để đảm bảo an ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem