Ferdinand “quay lưng” với đội tuyển Anh

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 07:41 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sau khi bị HLV Roy Hodgson loại khỏi danh sách các tuyển thủ Anh tham dự Euro 2012, trung vệ Rio Ferdinand đã lên tiếng khẳng định, anh không hề bận tâm tới việc được gọi trở lại đội hình “Tam sư”.
Bình luận 0

Mùa giải vừa qua, Ferdinand đã tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo M.U. Tuy nhiên, anh vẫn bị Roy Hodgson loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Anh tham dự Euro 2012 do cầu thủ này có mâu thuẫn với John Terry sau khi thủ quân Chelsea có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với cậu em trai Anton Ferdinand.

img
 

Ngay cả khi Gary Cahill dính chấn thương, Hodgson cũng “ngó lơ” Ferdinand để triệu tập cầu thủ non kinh nghiệm và ít có cơ hội ra sân thi đấu trong màu áo Liverpool là Martin Kelly mà không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Vụ việc trên khiến Ferdinand cảm thấy rất phẫn nộ. Mới đây, cầu thủ 33 tuổi đã lên tiếng khẳng định, anh chỉ tập trung vào việc thi đấu tốt trong màu áo M.U, chứ không bận tậm tới việc quay trở lại ĐT Anh. Tính tới thời điểm này, Ferdinand đã có 81 lần khoác áo ĐTQG.

Ferdinand chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi không còn suy nghĩ về sự nghiệp thi đấu quốc tế. Nếu có ai hỏi về việc trở lại khoác áo tuyển Anh, câu trả lời của tôi vẫn giống như trước khi Euro 2012 diễn ra.

Ở thời điểm này, tôi chỉ quan tâm tới việc thi đấu tốt để giúp M.U đòi lại ngôi vô địch Premier League mùa giải tới. Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú và có tâm huyết. Chắn chắn, tôi sẽ không suy nghĩ về việc tiếp tục thi đấu cho ĐTQg”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem