Gần 75% số trẻ em từng bị người thân bạo hành

Thứ tư, ngày 21/05/2014 11:08 AM (GMT+7)
Đây là thông tin được Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) công bố ngày 20.5, nhân Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 với chủ đề: “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.
Bình luận 0
Số trẻ em này nằm trong độ tuổi từ 2-14, từng bị cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác trong gia đình đánh đập. Gần 25% số phụ nữ đã lập gia đình và có con dưới 15 tuổi cho biết chồng của họ đã có hành vi bạo lực đối với con cái.

Phỏng vấn trong nghiên cứu gần đây của UNICEF cho thấy, cứ 10 trẻ khi được hỏi nói rằng, các em đã từng chứng kiến bạo lực trong gia đình mình.

Ông Nguyễn Hải Hữu – Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết: “Xã hội, người lớn chưa có cái nhìn đúng về hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng nhưng chúng ta chưa có chiến dịch cần thiết để thay đổi nhận thức của họ”.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem