Giá thành

  • (Dân Việt) - "Chúng tôi cho rằng giá điện phải kiên quyết không bán dưới giá thành cho các hộ sản xuất, đây là nguyên tắc bất di bất dịch và sẽ tiếp tục điều chỉnh", ông Phạm Lê Thanh - Tổng Giám đốc EVN nói.
  • (Dân Việt) - Nguồn cung trong nước tăng lên trong khi điều kiện sản xuất thuận lợi và các biện pháp kỹ thuật trồng trọt đang có xu hướng tiết giảm dần sử dụng phân bón, khiến thị trường này được dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn trong thời gian tới.
  • (Dân Việt) - Giá cá tra đang tăng liên tục, từ 26.000 đồng/kg lên 28.500-29.000 đồng/kg, trong khi giá thành nguyên liệu từ 24.500-25.000 đồng/kg, người nuôi có lãi từ 1.500-4.000 đồng/kg.
  • (Dân Việt) - Bộ Tài chính vừa thông tin, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 dự kiến sẽ tăng ở mức trên 10%. Về mức tăng giá bán điện cụ thể và thời điểm thực hiện sẽ do Thủ tướng quyết định, nhưng không cao hơn mức tăng 15,28% của lần điều chỉnh giá trước.
  • Dân Việt - Sáng 25.11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, giá bán điện năm 2012 tăng trong khoảng 10-15% chứ không phải là 4,6 %.
  • (Dân Việt) Trước phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, những khoản lỗ của Petrolimex và đặc biệt của EVN đang là chủ đề nóng bỏng của dư luận xã hội. Doanh nghiệp độc quyền hơn 60% thị phần xăng dầu thì kêu lỗ 1.800 tỷ. Doanh nghiệp độc quyền 100% thị trường điện thì kêu lỗ trên 10.000 tỷ. Quả là những cái lỗ lạ.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nói với phóng viên: Việc để điện thất thoát thì ngành điện phải chịu chứ không phải là người tiêu dùng.
  • Dân Việt - Để Tập đoàn Điện lực VN (EVN) không bị phá sản, thoát khỏi thua lỗ, nợ nần thì không còn cách nào khác là tăng giá bán điện. Điều này cũng có nghĩa là người tiêu dùng sẽ phải "gánh" số lỗ của tập đoàn này.
  • (Dân Việt) - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với báo chí bên hành lang hội trường Quốc hội sáng 7.11.
  • (Dân Việt) - “Giá điện tăng dù chỉ 1% cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới việc kiềm chế lạm phát và đời sống, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Bà Phạm Chi Lan - chuyên gia kinh tế bày tỏ ý kiến trước đề nghị tăng giá điện của EVN.