Bàn giải pháp để thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả

Bùi My Thứ năm, ngày 12/12/2024 18:10 PM (GMT+7)
Tại hội nghị, đại diện các cấp Hội Nông dân, các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhau giải đáp các vướng mắc, trao đổi một số nội dung về: Tổ chức các lớp hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ vay vốn; mức vay, cơ chế vốn vay...
Bình luận 0

Chiều 12/12, tại TP Hạ Long đã diễn ra Hội nghị sơ kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân với  Ngân hàng NNPTNT Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2024.

Bàn giải pháp để thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân với Ngân hàng NNPTNT Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2024. Ảnh: Bùi My

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân với 3 chi nhánh Agribank tại Quảng Ninh từ tháng 10/2022 đến nay.

Ngày 23/6/2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh Tây Quảng Ninh đã ký kết thỏa thuận liên ngành để triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. 

Thời gian qua, việc thực hiện thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và 3 chi nhánh của Agribank tại Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bàn giải pháp để thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả - Ảnh 2.

Ông Lê Kim Ngọc, Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả phối hợp giữa Hội Nông dân với 3 chi nhánh Agribank tại Quảng Ninh từ tháng 10/2022 đến nay. Ảnh: Bùi My

Tính đến ngày 31/11/2024, tổng dư nợ cho vay tại Agribank đạt hơn 681 tỷ đồng, với 314 tổ vay vốn và 4.370 thành viên. Qua đó góp phần giúp hội viên nông dân giải quyết tốt nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Một số đơn vị trước thời điểm ký kết chưa có dư nợ thì đến nay đã có dư nợ như Hạ Long, Vân Đồn, Bình Liêu; một số đơn vị tiếp tục tăng trưởng dư nợ như Quảng Yên, Móng Cái...

Đặc biệt sau cơn bão số 3, Hội Nông dân các cơ sở đã tích cực phối hợp cùng cán bộ ngân hàng rà soát, lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro đối với các hộ vay vốn bị thiệt hại và giải ngân nhanh chóng các món vay vốn mới, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, việc tăng trưởng nguồn vốn cho hội viên nông dân vay thông qua các tổ do Hội Nông dân quản lý chưa đạt được mục tiêu, kỳ vọng đặt ra; chưa phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, Tổ trưởng tổ vay vốn; 2 địa phương Cô Tô, Ba Chẽ chưa có dư nợ; mới có 71 xã, phường/147 xã, phường có tổ chức Hội Nông dân có phát sinh cho vay qua tổ vay vốn.

Bàn giải pháp để thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Móng Cái Vũ Trung Chính chia sẻ ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bùi My

Ngoài ra, việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông chưa đảm bảo; một số cán bộ Hội cơ sở, các tổ trưởng vay vốn và cán bộ ngân hàng được phân công theo dõi, phối hợp thực hiện nội dung thỏa thuận chưa nhiệt tình, chưa thực hiện hết trách nhiệm…

Tại hội nghị, lãnh đạo của 3 chi nhánh Agribank, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân đã trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể để thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả thiết thực.

Theo đó, trong thời gian tới, tích cực đẩy mạnh hoạt động cho vay qua tổ vay vốn để đạt mục tiêu lộ trình tăng trưởng mỗi năm tăng 25%; phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ và các tổ trưởng tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh...

Bàn giải pháp để thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi My

"Đề nghị lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh Tây Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tiếp tục được vay vốn với mức cao hơn để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu, xem xét để đưa các món vay của hội viên nông dân từ 300 - 500 triệu đồng vào các tổ vay vốn do Hội Nông dân các cấp quản lý" - ông Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem