Giàn khoan
-
Trả lời câu hỏi của báo giới trong buổi họp báo do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều nay (26.6), ông Hà Lê – Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư VN khẳng định. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã bịa đặt về việc tàu Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc.
-
Trung Quốc đã chính thức phát hành bản đồ đất nước mới, bao gồm cả các đảo ở Biển Đông nhằm thực hiện cái gọi là “thể hiện tốt hơn” các tuyên bố chủ quyền tại khu vực.
-
46.000 hội viên Luật gia sẵn sàng đồng hành với Chính phủ chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho quá trình này, kiên quyết không để chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm.
-
Về việc tới đây Quốc hội có tính ra nghị quyết về Biển Đông hay một hình thức nào khác, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng: “Cần phải hết sức bình tĩnh trước hành động sai trái của Trung Quốc, phải cân nhắc mức độ giải quyết trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, đảm bảo luật pháp quốc tế”.
-
Hành động Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam vừa là bước thăm dò, vừa là ngón đòn phủ đầu trước khi Mỹ có thể thật sự xoay trục sang châu Á và tái khẳng định vai trò cường quốc Thái Bình Dương. Đằng sau sự việc này, là những chiêu trò được Trung Quốc toan tính kỹ lưỡng.
-
Giáo sư Luật Erik Franckx, thành viên của Tòa trọng tài thường trực, cho rằng công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đề cập đến việc mở rộng lãnh hải của Trung Quốc chứ không hề nhắc đến Hoàng Sa hay Trường Sa.
-
EU vốn có quan hệ rất tốt với Việt Nam, nhưng tiếng nói trong vụ việc này đã không rõ ràng và đủ lớn.
-
Một cụ ông người Mỹ gốc Việt hôm qua trút hơi thở cuối cùng vì bị bỏng nặng, sau khi tự thiêu để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.
-
Trong mấy ngày qua, nhiều báo đài Trung Quốc như Hoàn Cầu thời báo, Hồ Nam nhật báo, Tân Hoa xã, Tân văn xã, Đài Phượng Hoàng ra sức tuyên truyền về việc một nhà xuất bản ở tỉnh Hồ Nam phát hành bản đồ dọc chính thức khổ lớn đầu tiên của nước này, khác với thông lệ xưa nay bản đồ nước này thường có hình ngang.
-
Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết, láng giềng của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.