Giáo dục phổ thông Việt Nam thuộc nhóm cao của thế giới

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 07:50 AM (GMT+7)
Kết quả PISA 2012 của nước ta đứng top 20 trên thế giới, thể hiện năng lực của học sinh, kiến thức giáo dục, chương trình sách giáo khoa Việt Nam có thể đáp ứng được năng lực của các nước phát triển trong thời kỳ hội nhập.
Bình luận 0
Ngày 27.2, Bộ GDĐT đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình PISA 2012 và triển khai chương trình PISA 2015. Theo Bộ GDĐT, kết quả PISA 2012 của nước ta đứng top 20 trên thế giới, thể hiện năng lực của học sinh, kiến thức giáo dục, chương trình sách giáo khoa Việt Nam có thể đáp ứng được năng lực của các nước phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Bộ cũng cho biết, năm 2015 PISA sẽ tiến hành đánh giá các lĩnh vực toán học, khoa học, đọc hiểu, năng lực giải quyết hợp tác vấn đề, năng lực tài chính, năng lực sử dụng máy tính.

PISA là chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và chỉ đạo.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem