Giờ chính Ngọ ào ào xuống biển tắm... xả xui

Thứ tư, ngày 12/06/2013 17:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đã thành tục lệ, trong ngày 5.5 Âm lịch (Tết Đoan Ngọ, Tết Giữa Năm), rất đông người kéo nhau đi chơi biển, tạo nên cảnh nhộn nhịp khác thường tại nhiều bãi biển.
Bình luận 0

Ở nhiều vùng biển Nam Trung bộ, nhiều người có lệ chọn đúng thời khắc giờ Ngọ (12 giờ trưa) 5.5 Âm lịch để ra biển tắm cùng bạn bè, gia đình, mong được xả xui, rũ bỏ âu lo trong cuộc sống...

Không chỉ người dân ở các địa phương có biển mà rất nhiều du khách từ các tỉnh Tây Nguyên, các thành phố lớn, nơi không có bãi biển cũng đổ về chơi biển trong ngày này. Mọi người mang theo thức ăn, đồ uống hoặc có thể mua tại bãi biển để cùng nhau sum họp vui vẻ trong ngày Tết Giữa Năm…

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt vừa ghi nhận tại vùng biển Quy Nhơn và Tuy Hòa:

 img
Tắm biển… rũ bỏ "bụi trần"
 img
Nhâm nhi ngay bờ cát
 img
Nô nức đi biển Mùng 5 Quy Nhơn
img
Cả gia đình cùng góp tiệc dưới tán rừng dương biển
 img
Gia đình trẻ cạnh rào một resort biển ở Tuy Hòa
 img
Đôi bạn này… không cô đơn trước biển
 img
 Các điểm giữ xe và hàng quán nhỏ tranh thủ dịp làm ăn
 img
 
 img
Càng về chiều Mùng 5, người về biển càng tấp nập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem