Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nghiên cứu trên do James Henry - cựu kinh tế trưởng của hãng tư vấn McKinssey & Co. - tiến hành cho tổ chức minh bạch thuế Tax Justice Network. Mục đích của nghiên cứu là nhằm điều tra lượng tài sản tài chính cá nhân được cất giữ tại nước ngoài trên thế giới.
Hình minh họa. Ảnh: Thinkstock |
Con số này vào khoảng 21.000 - 32.000 tỷ USD, trừ các loại tài sản phi tài chính như bất động sản, vàng, du thuyền và ngựa đua.
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên Hiệp Quốc và ngân hàng trung ương các nước.
Tình trạng trên khiến các quốc gia thất thoát 280 tỷ tiền thuế thu nhập. Ước tính kể từ những năm 1970 đến năm 2010, lượng tài sản “chui” ở nước ngoài mà giới nhà giàu của 139 nước đang phát triển tích lũy vào khoảng 7.300 đến 9.300 tỷ USD.
Ông Henry nhận định lượng tài sản cá nhân lớn như vậy được cất giữ ở nước ngoài cho thấy “một lỗ đen khổng lồ trong nền kinh tế thế giới”.
Ngọc Thúy