Hà Nội sau mưa: Cây ngổn ngang đổ

Thứ năm, ngày 30/06/2011 11:21 AM (GMT+7)
Chiều tối 29.6, sau cơn mưa và gió giật mạnh, cây xà cừ trước cửa số nhà 144 Hoàng Hoa Thám bị gió quật đổ chắn ngang đường. Trên đường ven hồ Tây, cũng có một số cây liễu bị gió lốc quật bật gốc...
Bình luận 0
img
Chiều tối 29.6, sau cơn mưa và gió giật mạnh, cây xà cừ trước cửa số nhà 144 Hoàng Hoa Thám bị gió quật đổ chắn ngang đường.
img
Cây to song vẫn bị bật gốc.
img
Nó đã đè lên chiếc ôtô màu trắng. Trong xe lúc đó có 3 người, nhưng rất may tất cả đều thoát ra ngoài an toàn.
img
Cây đổ còn kéo đứt rất nhiều dây điện gây nguy hiểm cho những người đến gần.
img
Và gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền.
img
 
img
Trên đường ven hồ Tây, đoạn thuộc địa phận phường Bưởi, cũng có một số cây liễu bị gió lốc quật đổ
img
Cổng chào đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên đường Lạc Long Quân cũng bị gió lốc quật đổ vào khoảng 19h50.
img
Chỉ có xe máy và ô tô con là có thể “chui” qua được.
img
Lực lượng công an đã có mặt kịp thời để phân luồng và hướng dẫn các phương tiện qua đây.
Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem