Hà Nội tăng học phí 33% từ năm học 2016 - 2017

Vinh Hải Thứ hai, ngày 01/08/2016 19:03 PM (GMT+7)
Chiều 1.8, HĐND TP.Hà Nội khóa XV đã xem xét đề nghị của UBND TP.Hà Nội về việc tăng mức học phí trên địa bàn TP. Theo đó, Hà Nội đã nhất trí với đề xuất tăng học phí.
Bình luận 0

UBND TP.Hà Nội đề xuất mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Cụ thể, mức thu học phí đề xuất đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 là 80.000 đồng/tháng đối với vùng thành thị; 30.000 đồng/tháng với vùng nông thôn và 8.000 đồng/tháng đối với khu vực miền núi. Mức học phí ở vùng thành thị và nông thôn tăng 33,3% so với năm học 2015 - 2016.

Trong các năm học tiếp theo giai đoạn 2017 - 2021, dự kiến mức học phí được điều chỉnh tăng dần.

Ở vùng thành thị, mức học phí từng năm học thu theo tháng sẽ lần lượt là 110.000 đồng; 155.000 đồng; 220.000 đồng và 300.000 đồng. Ở khu vực nông thôn, đến năm học 2020 - 2021 mức học phí sẽ đạt 120.000 đồng/tháng còn ở vùng miền núi là 30.000 đồng/tháng.

img

(Ảnh minh hoạ: VOV)

UBND TP.Hà Nội cho rằng mức thu học phí tăng 25 - 33% so với năm học 2015 - 2016 là nằm trong khung quy định của Chính phủ. Định hướng tăng 20 - 41% cho các năm học kế tiếp, mức thu sẽ đạt mức cao trong khung học phí theo quy định của Chính phủ.

Mức thu học phí năm học 2016 - 2017 của TP.Hà Nội đề xuất được cho là thấp hơn mức bình quân các TP trực thuộc TƯ, thấp hơn so với bình quân 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất sẽ đạt 450 tỉ đồng, tăng 112 tỉ đồng so với năm học trước. Nguồn học phí tăng thêm sẽ hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục công lập có thêm điều kiện nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất.

Sau khi xem xét, HĐND TP.Hà Nội cho rằng đề xuất của UBND TP về mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và giáo dục đại học, giáo dục dạy nghề giai đoạn 2016 - 2021 là cần thiết.

Tuy nhiên, mức thu học phí phải nằm trong khung quy định của Chính phủ, không gây đột biến, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Cuối giờ chiều nay, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí theo như đề xuất trong tờ trình của UBND TP.Hà Nội.

Năm học 2015 - 2016, tổng thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của thành phố là hơn 287 tỉ đồng (chiếm 6,7% chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp).

Mức thu học phí hiện nay ở Hà Nội được cho là ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. 60% còn lại sử dụng chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy, học tập. Điều này làm hạn chế nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh đó, mức thu học phí thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến có đơn vị tự ý đưa ra các khoản thu khác để huy động phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem