Hà Tĩnh: Mưa xối xả, nước dâng cao hơn 1m cô lập nhiều hộ dân người Chứt

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 29/09/2022 09:19 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), mưa trút xuống tại nhiều khu vực dân cư huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), nước lên từng giờ nên hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Hồng đã di dời tài sản, người lên cao để hạn chế thiệt hại.
Bình luận 0

Clip: Mưa xối xả, hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh di dời trong đêm.

Cụ thể, lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Hương Sơn từ 20h ngày 27/9 đến đêm 28/9 phổ biến từ 200 - 250mm. Mực nước sông Ngàn Phố đo tại Sơn Diệm lúc 22h tối 28/9 là 11,89m.

Hà Tĩnh: Mưa xối xả, nước dâng cao, hàng trăm hộ dân di dời dân trong đêm - Ảnh 2.

Cầu tràn Phố Giang, Sơn Giang, Hương Sơn bị ngập sâu. Ảnh: PV

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Cao Kỷ Vị - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn - cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 4 khiến địa phương có mưa lớn kéo dài từ đêm 27/9 đến đêm 28/9 khiến một số hộ dân tại Hạ Vàng, xã Sơn Kim 2 có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm (28/9) chính quyền địa phương đã phối với công an, bộ đội biên phòng giúp đưa người dân đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh: Mưa xối xả, nước dâng cao, hàng trăm hộ dân di dời dân trong đêm - Ảnh 3.

Người dân di dời tài sản lên cao tránh nước ngập, hư hỏng. Ảnh: PV

Bên cạnh việc đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn, lực lượng chức năng đã giúp dân kê cao đồ đạc, đưa những đồ có giá trị lên cao tránh hư hỏng. 

Có 4 hộ gia đình sơ tán do bị ngập: Võ Văn Cường, Võ Văn Châu, Võ Thị Mai, Võ Thị Nga (tất cả có 10 nhân khẩu). Có 5 hộ gia đình tại thôn Hạ Vàng có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được chính quyền di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phải túc trực thường xuyên, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai".

Hà Tĩnh: Mưa xối xả, nước dâng cao, hàng trăm hộ dân di dời dân trong đêm - Ảnh 4.

Lực lượng công an trực gác cảnh báo các điểm ngập sâu. Ảnh: PV

Mưa lớn cũng xảy ra tại xã Sơn Hồng (Hương Sơn), khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 3 hộ dân đến nơi đảm bảo an toàn.

Tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), do ảnh hưởng mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về từ rạng sáng khiến khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre đã bị nước ngập sâu hoàn toàn, chảy xiết, với độ ngập từ 1 đến hơn 1,5m.

Hà Tĩnh: Mưa xối xả, nước dâng cao, hàng trăm hộ dân di dời dân trong đêm - Ảnh 5.

Sông Ngàn Sâu nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre đã bị nước ngập sâu hoàn toàn, chảy xiết, với độ ngập từ 1 đến hơn 1,5m. Ảnh: PV

Ông Đinh Văn Sánh - Chủ tịch UBND xã Hương Liên, cho biết: "Bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt với tổng số 156 nhân khẩu, còn một phần địa bàn thôn 1 có khoảng 25 hộ dân sinh sống và 1 hộ dân ở thôn 5 vào làm trang trại, khoảng 80 - 100 nhân khẩu. Mưa lớn gây ngập cầu tràn trên sông Ngàn Sâu khiếp bản Rào Tre bị chia cắt".

Để ứng phó với mưa lũ, các địa phương đã kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lũ, đồng thời phân công lực lượng cắm chốt tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem