Hải Dương: Khởi tố đối tượng tổ chức cho BN3051 nhập cảnh trái phép từ Lào làm lây lan dịch Covid-19

P.V Thứ hai, ngày 28/06/2021 21:40 PM (GMT+7)
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Anh Tuấn về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ luật Hình sự.
Bình luận 0

Chiều 28/6, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Phòng An ninh điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại khu 4, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng tổ chức cho BN3051 nhập cảnh trái phép từ Lào làm lây lan dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Khởi tố anh trai BN 3051 ở Hải Dương tội đưa người trốn đi nước ngoài. Ảnh CACC

Theo tài liệu điều tra,  Đào Anh Tuấn là người đã tổ chức cho Đào Duy Tùng tức BN3051 trốn sang Lào. Sau khi trốn sang Lào, Tùng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Hải Dương.

Cụ thể, tài liệu điều tra cho thấy, khoảng tháng 4/2021, đối tượng Đào Anh Tuấn đã tổ chức cho Đào Duy Tùng (em họ của Tuấn, sinh năm 1989) trốn sang Lào, sau đó Tùng lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mặc dù đã tiếp xúc với nguồn bệnh Covid-19 ở bên Lào, nhưng khi về Việt Nam, Tùng không khai báo y tế và thực hiện việc cách ly theo đúng quy định, hậu quả đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn TP.Hải Dương. Đối tượng Đào Duy Tùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại Khoản 1, Điều 240 Bộ luật hình sự.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng tổ chức cho BN3051 nhập cảnh trái phép từ Lào làm lây lan dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh CACC.

Được biết Tuấn từng có 2 tiền án liên quan đến tội cướp tài sản vào năm 1996 và tội Trộm cắp tài sản vào năm 2010, mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020.

Đào Anh Tuấn đã nhập cảnh trái phép sang CHDCND Lào và cư trú bất hợp pháp tại thủ đô Viêng Chăn. Ngày 25/5, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xây dựng phương án, cử cán bộ phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tiếp nhận, giám sát Đào Anh Tuấn từ cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh về cách ly y tế tại Đại học Hải Dương thuộc xã Liên Hồng, TP.Hải Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem