Hải Phòng: Đề xuất xã hội hóa kinh phí trồng cây mới thay thế cây bị chặt hạ trái phép

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 14/05/2020 12:13 PM (GMT+7)
Sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất vận động xin tiền xã hội hoá để trồng cây mới thay thế cho cây Phượng bị chặt hạ trái phép tại thửa đất số 1, khu vực lô 10B đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Bình luận 0

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo UBND TP.Hải Phòng về việc xử lý trồng, chặt cây xanh tại thửa đất số 1, khu vực 10B, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đằng Hải, quận Hải An. Văn bản này do ông Nguyễn Minh Tuấn- Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng ký.

Hải Phòng: Không tìm được đối tượng chặt cây, Sở Xây Dựng đề xuất xin tiền xã hội hóa trồng cây mới - Ảnh 1.

Trên vỉa hè thửa đất số 1 lô 10B, nơi 2 cây Phượng Vỹ bị chặt hạ, đã được trồng bằng một cây xanh khác không đúng quy định.

Cụ thể, theo văn bản báo cáo của Sở Xây dựng Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng đã tổ chức họp với UBND quận Hải An và Công ty Cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng về việc xử lý hành vi chặt hạ cây xanh trái phép tại thửa đất số 1, khu vực lô 10B đường Lê Hồng Phong. 

Tại cuộc họp, UBND quận Hải An báo cáo, đã lập biên bản việc chặt hạ 1 cậy phượng và chặt cành 1 cây phượng khác, tại thời điểm kiểm tra chưa xác minh được đối tượng chặt cây. Tuy nhiên UBND phường Đằng Hải (quận Hải An) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Lợi về hành vi trồng 1 cây chay trái phép và yêu cầu ông Lợi phải di chuyển cây chay trồng không đúng quy định, khôi phục tình trạng ban đầu.

Cũng tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng báo cáo việc quản lý cây xanh, tổ tuần tra của Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng đã không kịp thời phát hiện việc chặt hạ cây xanh (cây phượng đường kính 40cm) đã tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất trồng bổ sung 1 cây phượng thay thế cây phượng đã bị chặt hạ trái phép.

Cũng tại văn bản này, Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP.Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng phối hợp với UBND quận Hải An vận động, xã hội hóa kinh phí trồng bổ sung 1 cây phượng đã bị chặt hạ trái phép.

Trao đổi với PV Dân Việt về việc Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.Hải Phòng xã hội hóa kinh phí trồng bổ sung 1 cây phượng đã bị chặt hạ trái phép một người dân nêu ý kiến cho rằng, việc Sở Xây dựng đề xuất UBND TP. Hải Phòng xã hội hóa kinh phí trồng bổ sung 1 cây phượng đã bị chặt hạ trái phép là một đề xuất không hợp lý, vì đơn vị quản lý không làm tròn trách nhiệm trong việc quản lý cây xanh thì phải tự bỏ tiền ra để trồng một cây mới thay thế, không có chuyện xin tiền xã hội hóa để trồng cây xanh mới.

Sáng ngày 14/5, trao đổi với PV báo Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Tuấn- Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, đề xuất vận động, xã hội kinh phí để trồng bổ sung 1 cây phượng đã bị chặt hạ trái phép là do các phòng tham mưu trình lãnh đạo Sở Xây dựng ký. "Nếu muốn biết cụ thể thì phóng viên liên hệ với các phòng chuyên môn của Sở để làm việc"- ông Tuấn nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tại thửa đất số 1 lô 10B khu đô thị ngã năm sân bay Cát Bi, 2 cây phượng vỹ bị chặt hạ trái phép (1 cây bị cắt toàn bộ cành và chỉ còn phần thân, 1 cây bị chặt hạ hoàn toàn chỉ còn phần gốc). 

Theo tìm hiểu của PV, ngày 7/4, UBND phường Đằng Hải đã lập biên bản vi phạm hành chính đối ông Vũ Văn Lợi về việc trồng cây xanh không đúng quy định trên vỉa hè thửa đất số 1 lô 10B.

Một cán bộ của UBND phường Đằng Hải cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm được người trồng cây trái phép tại thửa đất số 1 lô 10B, nhưng chưa tìm được người chặt hạ 2 cây phượng vỹ tại thửa đất trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem