Hành trình chữa lành vết thương chiến tranh

Nguyễn Quỳnh Thứ sáu, ngày 30/04/2021 06:04 AM (GMT+7)
Theo điều tra của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) năm 2018, số lượng bom đạn còn sót lại tại Việt Nam lên tới hàng trăm ngàn tấn, rải rác tại toàn bộ 63 tỉnh, thành.
Bình luận 0

Câu chuyện của các nạn nhân do bom mìn hậu chiến tại nước ta vẫn là một nỗi đau dai dẳng cho dù chiến tranh đã đi qua non nửa thế kỷ. "Đây là một trong những điều lo lắng, đau đáu của các cấp, từ Đảng, Nhà nước, Trung ương, Bộ Quốc phòng" - đại tá Nguyễn Hạnh Phúc - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho hay.

Hậu quả nặng nề

Theo số liệu đưa ra tại phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn" mới tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam đã hứng chịu hơn 16 triệu tấn bom đạn các loại từ năm 1964-1975, gấp 4 lần số lượng bom đạn trong chiến tranh Thế giới thứ nhất.

gop/Hành trình chữa lành vết thương chiến tranh - Ảnh 1.

Các dự án quốc tế đang tích cực giúp Việt Nam rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Ảnh: VNMAC

Theo điều tra của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) năm 2018, số lượng bom đạn còn sót lại tại Việt Nam lên tới hàng trăm ngàn tấn, rải rác tại toàn bộ 63 tỉnh, thành. Ước tính có 9.116 xã còn bị ô nhiễm bom, mìn ở các mức độ khác nhau, chiếm 81,87% tổng số xã trên toàn quốc. Tổng diện tích đất hiện còn bị ô nhiễm bom mìn tính đến tháng 12/2017 là trên 6,1 triệu hecta, chiếm 18,71% diện tích đất cả nước.

Để làm sạch bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, Việt Nam cần kinh phí hơn 10 tỷ USD. Và với tốc độ rà phá như hiện nay, khoảng 300 năm nữa Việt Nam mới loại bỏ được hoàn toàn các loại bom, mìn chưa nổ.

Tại buổi họp báo quý I/2021 của Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Hạnh Phúc - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cho biết, khu vực biên giới phía Bắc chịu ảnh hưởng rất nhiều của bom mìn còn lại. Đây là một trong những điều lo lắng, đau đáu của các cấp, từ Đảng, Nhà nước, Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trong nhiều cuộc họp, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhiều lần nhắc đến việc này.

gop/Hành trình chữa lành vết thương chiến tranh - Ảnh 2.

Đến năm 2019, Bộ Quốc phòng đã chính thức đề nghị Chính phủ đề xuất với Quốc hội phê chuẩn một khoản kinh phí để rà phá bom mìn tại một số khu vực của tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam trực tiếp tham gia báo cáo đề xuất này. Trong chiến tranh biên giới từ năm 1979-1989, Hà Giang là một trong những trọng điểm. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bộ đội hy sinh tại Hà Giang là hơn 4.000 người. Trong đó, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 2.000 hài cốt, còn hơn 2.000 hài cốt chưa tìm kiếm và quy tập được. Số hài cốt đang nằm rải rác lẫn vào những khu vực ô nhiễm mìn nặng. Khó khăn rất lớn trong việc quy tập hài cốt liệt sĩ là phải kết hợp tìm kiếm hài cốt và rà phá bom mìn, không thể làm bừa bãi.

Có rất nhiều vùng bị ô nhiễm ở Hà Giang, địa hình cực kỳ phức tạp và hiểm trở, các điểm cao trên đỉnh núi cheo leo. Việc vướng mìn trong quá trình di chuyển, thao tác rất nhiều.

Cần nhiều nguồn lực

Theo đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội cho sử dụng ngân sách dự phòng năm 2019 để hỗ trợ và bổ sung một dự án rà phá bom, mìn, hiện nay đang thực hiện. Dự kiến dự án này cố gắng tìm kiếm, quy tập khoảng 600 hài cốt liệt sĩ ở điểm cao Vị Xuyên, một trong những vị trí trọng điểm. Lực lượng thực hiện dự án là thuộc Quân khu 2 và một số đơn vị khác phối hợp. Thực hiện chỉ định làm theo nhiệm vụ chứ không phải cơ chế kinh doanh hoặc đấu thầu.

Đến nay, việc rà phá cơ bản hoàn thành, tiếp theo là hoạt động tìm kiếm và quy tập hài cốt. Đã quy tập được rất nhiều hài cốt liệt sĩ, song vấn đề đặt ra là phải phân tích AND để xác định danh tính liệt sĩ. "Một trong những yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án là không để bất kỳ người dân hoặc bộ đội nào phải hy sinh. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, đặc biệt là Quân khu 1, 2 phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao các hoạt động trong quá trình thực hiện dự án, hỗ trợ mọi phương tiện vật chất và mọi điều kiện để thực hiện thành công dự án này, đến nay cơ bản đã thành công"- đại tá Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ

Thứ hai, cố gắng tìm và huy động quốc tế. Hiện nay, có một tổ chức toàn cầu có uy tín trong lĩnh vực này, với gần 10.000 nhân viên trên toàn thế giới, đã đồng ý vào hỗ trợ Việt Nam ngay trong tháng 4/2021. Đặc biệt, họ đồng ý đưa theo các thiết bị vào các khu vực khó khăn, nhạy cảm của ta.

"Trong công tác rà phá bom mìn, chúng ta muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng phương tiện rà phá hiện đại chúng ta không có. Ví dụ các nước có thiết bị có tầm với cao có thể gắp mìn và bóp nổ quả mìn trong thiết bị này, với giá gần 2 triệu USD. Ta không có thiết bị này. Địa hình hiểm trở, khó khăn song tổ chức quốc tế này cho biết nếu tổ chức tốt vẫn làm được và họ sẽ hỗ trợ ta việc này" - đại tá Nguyễn Hạnh Phúc nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem