Hậu Giang: Dân tiếp tục tố nhà máy giấy phát tán mùi hôi

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 08/04/2018 06:02 AM (GMT+7)
Nhiều người dân ở Hậu Giang cho rằng, do bụi và mùi hôi thối phát ra từ nhà máy giấy Lee&Man của nhà đầu tư Trung Quốc làm cho họ bị viêm họng trong thời gian dài. Vụ việc khiến người dân “không thể chịu nổi nữa”.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Kim Tiến có nhà ở cạnh nhà máy giấy Lee&Man thuộc Công ty TNHH Giấy Lee&Man (do Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong - Trung Quốc đầu tư; có vị trí tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết: “Do bụi và hôi thối như mùi hầm cầu từ nhà máy giấy bốc lên khiến tôi bị viêm họng trong thời gian dài, chữa mãi không hết”.

img

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết, bụi phát ra từ nhà máy giấy Lee&Man bám đầy nhà của bà

“Không chỉ bị viêm họng, tôi còn bị đau đầu, chóng mặt. Tình trạng này diễn ra nghiêm trọng từ sau Tết Nguyên đán tới giờ, làm tôi chịu không nổi nữa. Không riêng gì tôi, chị Khâu, ông Sáu Mới, ông Hai Tài,...ở gần đây cũng bị viêm họng tương tự” – bà Tiến nói.

Cũng theo bà Tiến, cách nay vài ngày, phía nhà máy giấy lại xuất hiện tiếng ồn lớn vào ban đêm, làm cho những hộ dân không thể nào ngủ được. “Đêm đó, cả xóm thức hết, tập hợp lại trước sân nhà tôi mà chịu trận” – bà Tiến bức xúc nói.

Theo bà Tiến, vụ việc đã được bà báo cho công an, UBND thị trấn Mái Dầm và cả phía Công ty TNHH Giấy Lee&Man. Sau khi báo, ngành chức năng địa phương và đại diện công ty có đến kiểm ra nhưng bụi và mùi hôi thối vẫn chưa được khắc phục. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ngụ cùng địa phương cho biết: “Bụi bên nhà máy giấy bay vào nhà tôi bám đầy. Vì vậy, chỗ nào cũng bị chuyển sang màu đen, phải đi lau, rửa liên tục. Bụi và mùi hôi khiến tôi bị khó thở, viêm họng, phải mua thuốc uống liên tục”.

img

Nhà máy giấy Lee&Man

Không riêng gì 2 hộ dân trên, có rất nhiều người ở thị trấn Mái Dầm cùng phản ánh về vụ việc trên. “Tôi đau cổ, viêm họng nhiều lắm, căn bệnh này kéo dài từ sau Tết tới giờ. Không riêng gì tôi, rất nhiều người ở đây cũng bị như vậy do tác động từ mùi hôi, bụi từ nhà máy giấy” – bà Huỳnh Thị Bích Thuỷ cho hay.

Cũng theo bà Thuỷ, trước đó, khoảng 2 tuần trước đó, vì quá bức xúc, khoảng 12 hộ dân đã đến trụ sở UBND thị trấn để trình báo về việc bụi và mùi hôi bốc lên từ phía nhà máy giấy.

Trao đổi với phóng viên, nhiều hộ dân cho biết, trước khi nhà máy giấy của nhà đầu tư Trung Quốc hình thành, không khí nơi đây rất trong lành nhưng giờ đây đã khác hẳn. Họ rất mong cơ quan chức năng và nhà đầu tư quan tâm hỗ trợ di dời đến nơi khác sinh sống, vì “không thể chịu nổi nữa”.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cho hay, đã nhận được phản ánh của người dân. UBND thị trấn cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo cơ quan cấp trên xin ý kiến giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem