Hiến kế

  • Mỗi bạn sinh viên đều “thủ” cho mình những bí kíp riêng để sống “hòa bình” với bạn cùng phòng trọ.
  • Năm 2016, Kỳ thi THPT Quốc gia nên tổ chức thành hai đợt, việc nhập học của tân sinh viên nên mở rộng thời gian ra cả năm, không nên dồn dập trong khoảng 1-2 tháng như hiện nay.
  • Suốt 2 tuần vừa qua, Báo NTNN đã khởi đăng “Diễn đàn Tuyên chiến với tham nhũng, lãng phí” – nhằm góp một tiếng nói nhỏ bé của mình trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí mà toàn xã hội đang nỗ lực tiến hành.
  • Nói về tình trạng nhiều học sinh “quay lưng” với môn lịch Sử, các giáo viên Sử từng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cho rằng: giáo trình, giáo viên và sự phân hóa ngành nghề… là những yếu tố khiến môn sử bị “lép vế”.
  • Tổng thống Czech nhấn mạnh, NATO và Liên minh châu Âu nên đưa ra các biện pháp phòng ngừa để hăm dọa, ngăn chặn các động thái khiêu khích tiếp theo của Nga tại Ukraine.
  • “Bỏ tư duy bầy đàn, nâng cao chất lượng, đào tạo đúng những gì thị trường lao động cần... là cách để các trường trung cấp khỏi chết yểu”. Đó là nhận định của TS Hoàng Ngọc Vinh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GDĐT) đưa ra ngày 28.3.
  • Có đạo diễn nọ đi tìm cảnh quay cho một bộ phim truyện về chiến tranh. Yêu cầu của cảnh quay là khung cảnh phải giống như vừa trải qua một cuộc ném bom phá hoại.
  • Tháng Ba năm Canh Ngọ (1630), Đào Duy Từ đã lập công lớn bằng cách hiến kế cho chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sự kiện này đã được sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép như sau:
  • Không biết có quân sư nào hiến kế, mà cận tết rồi sếp vẫn gọi thợ sửa nhà, bảo là phải đổi mới để đón tết. Sửa nhà là chuyện bình thường, nếu nhà đến lúc cần phải sửa.
  • Khi lòng tin không còn thì cần phải tăng cường giám sát. Nếu tất cả các nhà trẻ tư thục, nhóm trẻ tư đều có camera theo dõi thì sẽ không bao giờ có bạo hành trẻ em.