Hồ sơ xét tuyển
-
Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường ĐH phải đợi tới ngày 15/10 mới được phép tuyển sinh bổ sung.
-
Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
-
Nhiều thí sinh băn khoăn về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng một trường đại học, mà sử dụng cả 3 phương thức xét tuyển thì các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển như thế nào?
-
Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2017. Theo đó, nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an phải là nguyện vọng ưu tiên số 1.
-
Ngày 19/8, ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 nhiều trường đại học tốp trên khu vực phía Bắc đã ồ ạt thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu trở lên. Nguyên nhân chính là số thí sinh “ảo” quá nhiều, mặc dù các trường đã dự đoán trước nhưng vẫn “choáng” vì số lượng thí sinh đến nhập học quá ít so với dự kiến.
-
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa thông báo, nhiều thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải sửa lại nội dung thông tin trong hồ sơ xét tuyển.
-
Đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đã làm hồ sơ xét tuyển và được xác nhận quyền ưu tiên, tuy nhiên đến khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc các em lại nhận được thông tin quyền ưu tiên xét tuyển của mình bị… hủy.
-
Thống kê của Bộ GDĐT, đến cuối ngày 30.9 còn 34 trường (11 trường ĐH và 23 trường CĐ) với hàng chục ngàn chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển đợt 3 nguyện vọng bổ sung, trong đó hầu hết là các trường ĐH vùng.
-
Ngày 21.9 là hạn cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Sau gần 2 tháng xét tuyển, nhiều trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) vẫn chưa tuyển đủ 50% chỉ tiêu.
-
Trong ngày đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS), lượng thí sinh đổ về các trường ngoài công lập khá đông khiến nhiều trường dự đoán khả năng ở đợt NVBS này sẽ tuyển đủ chỉ tiêu.